Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng không có hội viên nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp

24/05/2022 17:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 24/05/2022 | 17:03

STO - Chiều ngày 24-5, tại trụ sở các hội đặc thù tỉnh Sóc Trăng, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp và 3 năm triển khai quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lý Rotha - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; ban thư ký các chi hội.

Hiện nay toàn tỉnh có 130 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội nhà báo cơ sở. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh có Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Tạp chí Văn nghệ Sóc Trăng. Ngoài ra còn có Phân xã của Thông tấn xã tại Sóc Trăng, phóng viên thường trú của Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Cần Thơ, cùng 12 phóng viên của các báo, đài ngành Trung ương, địa phương đăng ký hoạt động trên địa bàn. Đồng thời có hệ thống 11 đài truyền thanh cấp huyện và các trang tin điện tử.

Quang cảnh đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh phát triển mạnh về quy mô, loại hình, công nghệ, số lượng, chất lượng, cung cấp thông tin, tuyên truyền thông tin chính thống, góp phần giảm thiểu sự ảnh hưởng các loại văn hóa độc hại và góp phần xây dựng tổ chức đảng, bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam còn được Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh đưa vào chương trình kiểm tra hàng năm. Qua các đợt kiểm tra thường kỳ, đột xuất chưa phát hiện trường hợp sai phạm nào phải xem xét kỷ luật và chưa tiếp nhận đơn thư tố cáo nào liên quan đến vi phạm của hội viên nhà báo đang hoạt động báo chí tại tỉnh. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, đấu tranh phản bác với những thông tin xấu, độc chưa được lực lượng làm báo của tỉnh thực hiện hiệu quả.

 Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao kinh phí hỗ trợ sáng tạo báo chí chất lượng cao. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc đề nghị thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Hội đồng Xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cần phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong đội ngũ hội viên, nhà báo trong tỉnh. Các cơ quan báo chí cần không ngừng đổi mới để xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Mỗi người làm báo phải có “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp, giữ vững bản thân trước những cám dỗ để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh cũng trao hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2021 cho 12 tác giả, nhóm tác giả.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: