Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng:

Tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

30/01/2023 14:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 30/01/2023 | 14:00
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Sáng ngày 30/1, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí phó trưởng ban và toàn thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tham dự.

Trong năm 2022, tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tham mưu cấp ủy trên từng lĩnh vực có sự chủ động đi vào chiều sâu và đạt chất lượng hơn. Trong nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII; 9 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THIỆN HẢI

Là cơ quan tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt việc định hướng, hướng dẫn tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một trong những kết quả nổi bật trong năm qua là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi do Trung ương và tỉnh phát động. Qua đó đạt 1 giải khuyến khích cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần 2 năm 2022; 1 giải nhì, 1 giải 3 ở Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực; 1 giải 3 và 1 giải khuyến khích vòng chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.

Cùng với công tác chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã linh hoạt duy trì các hoạt động phong trào thi đua và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong toàn cơ quan. Trong năm qua, có 10/10 chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức đề ra, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt, chi bộ và công đoàn của cơ quan được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức được thông qua các nội dung: báo cáo tóm tắt tình hình thu chi Quỹ “Chăm sóc sức khỏe” năm 2022 và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định sử dụng Quỹ “Chăm sóc sức khỏe” năm 2023; báo cáo về tình hình tài chính của Công đoàn năm 2022; báo cáo về tình hình tài chính của cơ quan năm 2022… Cùng với đó, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất một số giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng (thứ 2 từ trái qua) trao khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: THIỆN HẢI

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Tấn Hòa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức cơ quan trong năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, cần tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực liên quan. Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch. Từng phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Sóc Trăng (10/1948 - 10/2023). Công đoàn cơ quan cần dự kiến nhân sự, xây dựng chu đáo văn kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong năm 2022.

THIỆN HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: