STO - Sáng ngày 31/8, tại Trung tâm Chính trị Thị ủy Ngã Năm, Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).
Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Võ Chí Công - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng; Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Đại biểu đơn vị TX. Ngã Năm, dự họp mặt còn có đồng chí Trần Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm; lãnh đạo TX. Ngã Năm qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: THẾ BẰNG
Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng xem phim phóng sự “Ngã Năm sau ngày giải phóng thống nhất đất nước”, tóm tắt thành quả của Đảng bộ, quân và dân Ngã Năm nói riêng và Sóc Trăng nói chung trong bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.
Đồng chí Kim Thái Phong - Chủ tịch UBND TX. Ngã Năm đã ôn lại truyền thống Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cách đây 77 năm, trong những ngày thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công vĩ đại. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tuổi Đảng. Ảnh: THẾ BẰNG
Hòa cùng thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, sáng sớm ngày 25/8/1945, hàng vạn người dân khắp nơi trong tỉnh với hàng ngũ chỉnh tề, giương cao cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ tiến vào Dinh Tỉnh trưởng, buộc Tỉnh trưởng Võ Văn Đảnh phải tuyên bố giao chính quyền cho Việt Minh. Thay mặt Ủy ban Dân tộc giải phóng tỉnh, đồng chí Dương Kỳ Hiệp đã tuyên bố trước đồng bào: “Kể từ ngày 25/8/1945, bãi bỏ chính quyền thực dân, phong kiến từ cấp tỉnh, quận, đến tổng, làng; bãi bỏ mọi chính sách của chính quyền Pháp, Nhật”... Đoàn diễu hành đã hô vang các khẩu hiệu mừng chính quyền về tay nhân dân.
Phát huy thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam lại vượt qua những thử thách hiểm nghèo, tiếp tục cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ suốt 30 năm và giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo và đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo ra thế và lực mới cho đất nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc, giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Dịp này, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 50 năm tuổi Đảng. Ảnh: THẾ BẰNG
Điểm lại thành tựu của TX. Ngã Năm, đồng chí Kim Thái Phong phấn khởi cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngã Năm đã phát huy truyền thống anh hùng trong chiến tranh, ra sức khắc phục khó khăn, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong từng thời kỳ, đặc biệt là lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương và đẩy mạnh các khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, sớm đưa Ngã Năm phát triển nhanh và bền vững”.
Dịp này, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 50 năm tuổi Đảng. Đây là 2 trong 8 đồng chí cao niên tuổi Đảng thuộc Đảng bộ TX. Ngã Năm nhận Huy hiệu Đảng trong đợt 2/9/2022.
THẾ BẰNG
Bình Luận