• Đại đoàn kết

Huyện Long Phú:

Hiệu quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

29/06/2022 03:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 29/06/2022 | 03:00

STO - Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp ở huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Từ đó đã huy động sức mạnh đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian qua, MTTQ các cấp ở huyện Long Phú và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau giảm nghèo. Theo đó, 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện và đem lại nhiều kết quả tích cực, đã phát huy vai trò của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ MTTQ các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh: THIỆN HẢI

Đồng chí Dương Thanh Toàn - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Phú cho biết, thực hiện cuộc vận động, trong 2 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên vận động nhân dân, huy động các nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó có nhiều mô hình đem lại hiệu quả và được duy trì, nhân rộng trong toàn huyện như: “Đoạn đường có đèn chiếu sáng về đêm”, “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”; “Tổ nhân dân đoàn kết tự quản”; “Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới”... Đến nay, toàn huyện có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã còn lại đều đạt 17 tiêu chí trở lên.

Tại xã Hậu Thạnh, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về việc hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể của xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó làm chuyển biến nhận thức của đông đảo người dân, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia thực hiện những phần việc làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đồng chí Lê Đức Bền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hậu Thạnh cho biết: “Thời gian qua, MTTQ xã đã vận động người dân xây dựng tuyến đường thắp sáng đường quê ở 5/5 ấp. Ngoài ra còn vận động nhân dân ở các ấp trồng hoa kiểng trước nhà và trên các tuyến đường giao thông nông thôn, làm cột cờ, hàng rào bê tông hoặc cây xanh, làm đường vào nhà để đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Từ đó diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được cải thiện”.

Tuyến đường nông thôn mới ở xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) được hình thành với sự chung sức của Nhà nước và người dân. Ảnh: THIỆN HẢI

Theo nhiều người dân ở xã Hậu Thạnh, khi thấy chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại hiệu quả tích cực, người dân rất đồng tình và sẵn sàng đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã. Ông Nguyễn Văn Bảy - Trưởng Ban Quản lý chùa Ông chia sẻ: “Khi thấy địa phương thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, trong khi khuôn viên chùa Ông còn rộng nên tôi quyết định hiến một phần đất để chính quyền địa phương xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng”.

Không chỉ dừng lại ở việc vận động người dân thực hiện nhiều công trình, phần việc làm khởi sắc diện mạo nông thôn, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Phú còn nỗ lực thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở, sự tham gia ủng hộ của mạnh thường quân trong và ngoài huyện, đến nay, trên địa bàn huyện Long Phú đã xây dựng được 106 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, MTTQ phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động sửa chữa và bắc mới 7 cây cầu trị giá 850 triệu đồng.

Đồng chí Dương Thanh Toàn cho biết thêm, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động. Tiếp tục đoàn kết, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tạo điều kiện để nhân dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng; đồng thời, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, nội lực, nguồn lực trong nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Những kết quả đạt được từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Long Phú đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương; đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân.

THIỆN HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: