STO - Sáng ngày 17-6, tại Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác hội và phong trào hội từ đầu năm 2021 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.H
Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp hội phát triển mới 3.762 hội viên, đạt 68,4% chỉ tiêu Trung ương Hội giao; giảm 1.409 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có 135.864 hội viên, chiếm 60,88% so với hộ nông dân. Tổng số nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân các cấp quản lý là 45,19 tỉ đồng. Đầu năm đến nay, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp là 5,407 tỉ đồng, đạt 108% chỉ tiêu Trung ương giao. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh chuyển ngân sách sang quỹ hỗ trợ nông dân, số tiền 3 tỉ đồng, đã thẩm định 4/5 dự án; đã giải ngân 1 dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm thịt bò, bò giống” có 10 hộ vay, số tiền 500 triệu đồng ở xã Long Phú (Long Phú). Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh quản lý 818 tổ, có 39.453 hộ vay, số tiền trên 977 tỉ đồng; có 818/818 tổ chức tham gia tiết kiệm, số tiền trên 43 tỉ đồng; nợ quá hạn trên 7 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 0,77%. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân phối hợp với Công ty TNHH Agropest Việt Nam triển khai mô hình sử dụng chế phẩm sinh học AGRO 111 trên lúa tại một số xã của huyện Kế Sách và Cù Lao Dung với 160 hội viên, nông dân tham dự.
Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao sự nỗ lực của Hội Nông dân tỉnh trong việc thực hiện công tác hội và phong trào hội nông dân trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh cùng với các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Hội Nông dân tỉnh cần chú trọng công tác củng cố và phát triển hội viên phải thật sự chất lượng; đồng thời tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân.
T.H
Bình Luận