• Đoàn thể

Công đoàn Sóc Trăng chỉ đạo tổ chức tốt các đại hội điểm công đoàn cơ sở

17/03/2023 15:29 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 17/03/2023 | 15:29
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Ngày 17/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; dự hội nghị còn có đại diện các cấp công đoàn trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ANH KHOA

Theo báo cáo, có 43 công đoàn cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm, trong đó có 3 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; có 9 công đoàn cơ sở bầu trực tiếp chủ tịch tại đại hội.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở được cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo; sự hỗ trợ của chính quyền cùng cấp tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian tổ chức đại hội; đối với công tác nhân sự ban chấp hành công đoàn khóa mới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã quán triệt chỉ đạo lựa chọn với tiêu chí bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí tham gia tích cực hoạt động công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Từ đó kết quả bầu cử ban chấp hành và các chức danh đạt yêu cầu theo dự kiến và đúng quy định.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức triển khai và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, thành lập các tiểu ban giúp cho cơ sở trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi chỉ đạo, nắm tình hình, tham dự các đại hội điểm trên địa bàn chỉ đạo.

Các công đoàn cơ sở chuẩn bị khá tốt về: nội dung văn kiện đại hội, hình thức trang trí; phần lớn các công đoàn cơ sở đều có xây dựng kịch bản điều hành của đoàn chủ tịch, có phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên, từ đó đại hội diễn ra nghiêm túc và đảm bảo thời gian.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định như: một số công đoàn cơ sở xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ nội dung còn chung chung, thiếu các số liệu cụ thể; phần phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện chưa sát thực tiễn, chưa bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến xoay quanh nội dung của văn kiện, về điều hành đại hội, hoạt động của ban bầu cử; việc bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

ANH KHOA

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: