• Đoàn thể

Cựu chiến binh gương mẫu trong các phong trào thi đua

03/08/2022 03:15 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 03/08/2022 | 03:15

STO - Phát huy vai trò gương mẫu trong các phong trào, mỗi cựu chiến binh (CCB) luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ giúp nhau nâng cao đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khẳng định người lính Cụ Hồ luôn tiên phong trên mọi mặt trận chống đói nghèo, lạc hậu, Hội CCB huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) tập trung xây dựng 4 mô hình chuyển đổi sản xuất: mô hình đa canh, mô hình trồng chanh không hạt, trồng màu trong nhà lưới, nuôi lươn. Đây là những mô hình tương đối dễ làm, có thể tận dụng đất trống xung quanh nhà thực hiện nên đang được nhân rộng trong hội viên.

Điển hình tiêu biểu về tinh thần của CCB trong lao động, chuyển đổi sản xuất là CCB Phan Văn Thắng, ở xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị. Năm 2017, ông Thắng sử dụng đất ruộng để lên liếp, trên thì trồng ổi, dưới ao thì trồng bông súng, nuôi cá. Ông Thắng nhớ lại: “Lúc chuyển đổi, hai vợ chồng lo lắm. Rồi vài tháng có đợt thu hoạch bông súng đầu tiên, dù ít nhưng vui vì thành quả lao động được đền đáp. Khi vườn ổi ra hoa, kết trái mang lại nguồn thu ngoài sức mong đợi thì tôi mới biết mình đã đi đúng hướng”. Hiện tại, nguồn thu từ bán ổi và bông súng mỗi ngày ít nhất 300.000 đồng. Thấy được mô hình chuyển đổi hiệu quả, ông Thắng được Hội CCB huyện xét cho vay 70 triệu đồng, có thêm vốn, ông bắt tay vào cải tạo, mở rộng số lượng cây ăn trái, trong đó có thêm dừa, chuối…

Những CCB tiêu biểu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" được Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao tặng bằng khen. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Trong giai đoạn 2016 - 2021, nhiều hội viên CCB huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó để xây dựng mô hình làm ăn có hiệu quả như chăn nuôi gà, bò, lươn, nuôi ong lấy mật, trồng cây ăn trái… Qua đó đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nghèo, khó khăn trong cuộc sống, có 176 hội viên thoát nghèo, 52 hộ hội viên nghèo có điều kiện xây nhà ở.

Với bản lĩnh người lính dám nghĩ, dám làm, CCB Trương Bá Trường, ở xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi ong lấy mật. Mô hình này được ông áp dụng trong vườn trồng nhãn, ban đầu chỉ có 20 thùng, đến nay quy mô tăng lên 600 thùng, do áp dụng đúng quy trình kỹ thuật cùng với những kinh nghiệm sau nhiều năm tích lũy nên năng suất, chất lượng mật ong luôn ổn định, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường. Năm 2021, gia đình ông sản xuất và bán ra thị trường trên 9.000 lít mật ong, với giá 150.000 đồng/lít, thu nhập trên 1,35 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận trên 300 triệu đồng.

Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2016 - 2021, hội viên CCB huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã chung sức xây dựng nông thôn mới, huy động hội viên CCB tham gia trên 7.000 ngày công, phát quang trên 102km lộ nông thôn; sửa chữa 5 đoạn đập, bồi đắp, gia cố bờ bao trên 15km; sửa chữa 1 cây cầu, làm mới 200m lộ đal trị giá 37 triệu đồng... Điển hình phong trào này là CCB Nguyễn Thị Tư, ở xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, chị đã vận động gia đình hiến 1.500m2 đất làm lộ giao thông nông thôn; vận động mạnh thường quân, hội viên góp tiền, ngày công lao động xây 2 căn nhà cho hội viên nghèo, bắc mới 1 cây cầu; vận động nhân dân trồng hoa, làm hàng rào để vùng quê xanh - sạch - đẹp, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. CCB Nguyễn Thị Tư còn dùng một phần lương hưu mua gạo, mua thuốc, tận tình giúp đỡ người có gia đình khó khăn không may ốm đau, bệnh tật. “Là CCB, chúng tôi luôn xây dựng cho mình "tinh thần thép", sẵn sàng cầm súng bảo vệ đất nước trong chiến tranh và vượt khó vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong thời bình" - CCB Nguyễn Thị Tư chia sẻ.

Qua thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, được nhân rộng do CCB thực hiện. Giai đoạn 2016 - 2021, Hội CCB tỉnh đã đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 4 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 43 cá nhân, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể.

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: