• Đời sống xã hội

Thu nhập ổn định từ nghề làm vòng chưng dưa hấu

18/11/2022 05:12 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 18/11/2022 | 05:12

STO - Nhiều năm nay, được hỗ trợ nguồn vốn làm ăn, nhiều hộ dân đồng bào Khmer ở phường 5, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã miệt mài với nghề làm vòng chưng dưa hấu, bưởi… cung cấp cho khách hàng trong dịp Tết. Công việc này dần trở thành “làng nghề” giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Bà con Khmer ở khóm 2, phường 5, thành phố Sóc Trăng đang làm vòng chưng dưa hấu. Ảnh: ĐA LIN

Theo ông Lý Kim Sươl - Phó Chủ tịch UBND phường 5, thành phố Sóc Trăng, rất nhiều bà con Khmer từ trẻ tới già ở khóm 2 đều biết làm vòng chưng dưa, bưởi... Đây cũng là nghề giúp lao động nhàn rỗi kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, để giúp bà con có vốn đầu tư ban đầu thì các tổ chức đoàn thể như: hội phụ nữ, nông dân, hội cựu chiến binh… hỗ trợ vay vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, nhiều hộ đã giữ được nghề, có thu nhập ổn định. Gắn bó với nghề làm vòng chưng dưa hơn 20 năm nay, ông Sơn Lương, 66 tuổi có cuộc sống ổn định từ nghề này. Ông Lương nói: “Tôi làm vòng hơn 20 năm nay, bình thường 1 ngày vợ chồng tôi làm khoảng 50 cặp vòng kích cỡ lớn, nhỏ khác nhau. Bình quân giá 1 cặp nếu làm gia công thì từ 2.000 đồng đến 8.000 đồng (tùy loại nhỏ, lớn). Nhờ nghề làm vòng mà vợ chồng tôi có cuộc sống ổn định”. Còn bà Lý Thị Tâm, 63 tuổi ở khóm 2, cho biết: “Tôi làm vòng đã gần 20 năm nay, đây là nghề dễ kiếm tiền, phù hợp với lao động nhàn rỗi. Khi già không còn khả năng lao động nên ở nhà làm vòng giao cho mối. Thường 1 bó rơm tôi mua giá 25.000 đồng, làm được khoảng từ 60 đến 80 cặp vòng, rồi đem giao cho mối. Bình quân tôi cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng/ngày nên cuộc sống cũng ổn định”.

Ông Danh Phươl - chủ vựa vòng ở khóm 2, phường 5, cho biết: “Làm vòng ở khóm 2 trở thành cái “làng nghề” vì bà con Khmer làm quanh năm suốt tháng. Đây là vòng chưng dưa, bưởi… nên tôi thu mua quanh năm và bán vào dịp Tết. Thường khi vòng làm hoàn chỉnh, tôi giao cho mối ở các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ… bình quân khoảng trên 20.000 cặp vòng/năm, thu lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm”.

ĐA LIN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: