• Giáo dục

Tưng bừng khai giảng năm học mới 2022 - 2023

05/09/2022 09:29 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 05/09/2022 | 09:29

STO - Sáng ngày 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023.

Các em học sinh phấn khởi bước vào năm học mới. Ảnh: CHÍ BẢO

* Trường THPT Ngã Năm, TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Thị ủy Ngã Năm đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tặng cho quỹ học bổng nhà trường 20 triệu đồng. Ảnh: CHÍ BẢO

Trường THPT Ngã Năm đã có những thành quả tốt trong công tác giáo dục và đào tạo, tích cực đổi mới có hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với đặc điểm, tình hình học sinh nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục. Trong năm học 2021 - 2022, tỷ lệ tốt nghiệp của trường đạt 100%, trong đó có 2 môn ngữ văn và giáo dục công dân đứng nhất tỉnh về điểm bình quân. Trong năm học tới, nhà trường triển khai nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu trở thành một trường “Chất lượng - Hiệu quả - Danh tiếng”. Năm học 2022 - 2023, trường có hơn 500 học sinh, trong đó khối lớp 10 có 6 lớp với 226 học sinh.

Đồng chí Trần Văn Việt - Bí thư Thị ủy Ngã Năm đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp năm học mới. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đã đánh trống khai giảng năm học mới và tặng cho quỹ học bổng nhà trường 20 triệu đồng.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: CHÍ BẢO

Ngoài ra, lãnh đạo TX. Ngã Năm trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Hội Khuyến học TX. Ngã Năm trao tặng 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; UBND Phường 2, TX. Ngã Năm trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1.000 quyển tập; Công an TX. Ngã Năm trao tặng 500 quyển tập và Công an tỉnh Hậu Giang trao tặng 1.000 quyển tập.

* Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đã đến dự và đánh hồi trống khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THCS và THPT Lai Hòa, TX. Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng (thứ 6 từ trái qua) và đồng chí Phan Thị Xinh Hưởng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Vĩnh Châu (thứ 5 từ trái qua) tặng học bổng cho học sinh. Ảnh: SONG LÊ

Năm học 2021 - 2022, Trường THCS và THPT Lai Hòa có thành tích dạy và học tốt, có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 6 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; hạnh kiểm được xếp loại khá, tốt của học sinh đạt 99,05%; học lực xếp loại trung bình trở lên đạt 98,96%. Riêng năm học 2022 - 2023, có 1.296 học sinh ở các khối lớp; thầy và trò Trường THCS và THPT Lai Hòa quyết tâm cùng nhau gặt hái nhiều thành công trên chặng đường mới trong dạy và học.

Dịp này, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào cũng tặng cho “Quỹ khuyến học” của trường 20 triệu đồng; Thị ủy Vĩnh Châu tặng 10 suất học bổng cho học sinh; lãnh đạo các ngành, đoàn thể, UBND xã Lai Hòa, xã Vĩnh Tân tặng quà chúc mừng năm học mới.

* Đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã đến chia vui và dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Văn Ngọc Chính, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu trao bảng công nhận Trường THPT Văn Ngọc Chính đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Ảnh: HOÀNG LAN

Năm 2021 - 2022, mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực của tập thể, thầy và trò Trường THPT Văn Ngọc Chính tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Kết quả cuối năm học, số lượng học sinh đạt khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Trong năm học, nhà trường có 5 học sinh đạt giải các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,18%…

Ngay tại lễ khai giảng, Trường THPT Văn Ngọc Chính vui mừng được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Cũng nhân buổi khai giảng năm học mới, Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập và 20 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của trường; UBND huyện Mỹ Xuyên tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt.

* Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ long trọng tổ chức khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Đến dự có đồng chí Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao tặng Quỹ khuyến học cho Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ. Ảnh: THẠCH PÍCH

Năm học qua, với sự cố gắng không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thầy và trò Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ đã gặt hái được nhiều thành tích, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ học viên giỏi và tiên tiến đạt trên 67%. Kết quả, thi đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tỷ lệ 97,3%; có 20 học viên được nhận học bổng Lương Định Của, 2 học viên đạt danh hiệu “Học viên giỏi toàn cấp”, có 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, tập thể trường được Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Dịp này, đồng chí Dương Sà Kha trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của trường; Hội Khuyến học tỉnh trao 20 suất học bổng “Lương Định Của” cho học viên vượt khó học tốt.

* Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đến dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THCS Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp đã trao 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của trường. Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Trong năm học vừa qua, Trường THCS Vĩnh Lợi đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy và học. Ở khối 6, tỷ lệ học sinh đạt học lực tốt là 15,62%, khá là 35,94%; ở các khối 7, 8, 9, học sinh giỏi đạt tỷ lệ 15,35%, khá đạt 42,08%, không có học sinh loại kém. Tham dự cuộc thi giải toán trên máy tính casino, trường đạt 3 giải khuyến khích cấp huyện, 1 giải nhất và 1 giải ba cấp tỉnh; có 2 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, trường có 2 sản phẩm Thiết kế bài giảng e-learning được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận…

Tại lễ khai giảng, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp đã trao 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của trường.

* Đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đã dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng).

Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng). Ảnh: THÚY LIỄU

Trong năm học 2022 - 2023, Trường THPT Trần Văn Bảy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp, có biện pháp hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường vào đầu năm học mới. Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Duy trì chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia…

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Khởi gửi tặng 10 triệu đồng và 1.000 quyển tập vào Quỹ khuyến học Trường THPT Trần Văn Bảy; lãnh đạo huyện Thạnh Trị trao tặng phần quà cho trường; nhà trường đã trao 20 phần quà cho các em học sinh, giúp các em giảm bớt khó khăn vào đầu năm học mới.

* Trường THCS Vĩnh Phước 2, TX. Vĩnh Châu (Sóc Trăng) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Đến dự buổi lễ có đồng chí Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.
 

 

Đồng chí Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: TẤN PHÁT

Trong năm học 2021 - 2022, Trường THCS Vĩnh Phước 2 có 27 lớp với 975 học sinh, trong đó số học sinh được lên lớp thẳng là 968/975 em, chiếm tỷ lệ 99,3%, số học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS là 206/206 em, đạt tỷ lệ 100%; trường có 17 em đạt học sinh giỏi cấp thị xã, 2 em đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong năm học 2022 - 2023, Trường THCS Vĩnh Phước 2 đón 334 em học sinh vào học khối lớp 6 tại trường.

Dịp này, đồng chí Vương Quốc Nam đã trao tặng Quỹ khuyến học cho trường 10 triệu đồng, UBND thị xã trao 30 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt.

* Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng).

Lãnh đạo tỉnh, huyện trao quà, học bổng cho học sinh Trường THCS Thị trấn Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Ảnh: SỚM MAI

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp năm học mới và chúc Ban Giám hiệu nhà trường, học sinh sẽ gặt hái nhiều thành công. Năm học qua, nhà trường có tỷ lệ học sinh giỏi đạt 27,7%; học sinh khá đạt 38,6%; học sinh trung bình đạt 31,5%; học sinh yếu 2,2%. Đặc biệt, có 15 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, 2 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2022 - 2023, toàn trường có 19 lớp học với tổng số 740 học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện đội ngũ giáo viên và học sinh đều quyết tâm nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong năm học mới.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc đã tặng quỹ khuyến học cho trường; đại diện lãnh đạo huyện, mạnh thường quân cũng tặng cho nhà trường những phần quỹ khuyến học, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước náo nức đón chào năm học mới, Trường Thực hành Sư phạm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Triều - Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng; Vũ Thị Hiếu Đông - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Nghi thức đón học sinh đầu cấp. Ảnh: H.NHƯ

Sau phần nghi lễ chào cờ, các em học sinh được nghe đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày khai giảng, cô Dương Thị Mười - Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm đã báo cáo tóm tắt kết quả năm học vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022 - 2023 và đánh lên hồi trống khai trường đón chào năm học mới. Tiếng trống thể hiện khí thế và quyết tâm của tập thể sư phạm nhà trường cùng đồng lòng thực hiện tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Sóc Trăng (TP. Sóc Trăng) tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Sóc Trăng khai giảng năm học 2022 - 2023. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Năm học 2021 - 2022, ở khối tiểu học có 100% học sinh hoàn thành nhiệm vụ năm học; khối lớp 6, học sinh xếp loại học lực xuất sắc đạt 26,3%, học sinh giỏi 16%; khối 7 - 12, học sinh xếp loại học lực giỏi đạt 30%; đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 1 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng TP. Sóc Trăng năm 2022; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%… Năm học 2022 - 2023, tỷ lệ tuyển sinh của trường đạt 160%, nâng tổng số học sinh toàn trường tăng 130% so với cùng kỳ.

Trước đó, các đại biểu, giáo viên và học sinh nhà trường đã được nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023.

BẢO LÊ - LAN PÍCH - NGUYÊN LIỄU - PHÁT MAI - NHƯ PHÚC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: