• Pháp luật - Bạn đọc

Tòa giảm án cho 3 bị cáo liên quan vụ án tổ chức đánh bạc tiền tỷ

23/03/2023 20:18 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 23/03/2023 | 20:18
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên xử vụ án phúc thẩm hình sự đối với 8 bị cáo liên quan đến tội tổ chức đánh bạc. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1980) với mức án 7 năm tù; Từ Phi Hải (sinh năm 1987) mức án 5 năm 3 tháng; Nguyễn Minh Cường (sinh năm 1988) mức án 5 năm 3 tháng; Huỳnh Thu Thảo (sinh năm 1994) mức án 5 năm; Thái Thu Trang (sinh năm 1980) mức án 1 năm 27 ngày (bằng thời gian tạm giam); Lưu Hoài Đức (sinh năm 1991) mức án 4 năm 3 tháng; Nguyễn Huỳnh Ngọc Huyền (sinh năm 1990) mức án 4 năm 3 tháng; Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1977) mức án 1 năm 3 tháng. Các bị cáo phần lớn thường trú trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Theo bản án sơ thẩm, các đối tượng thuộc nhóm chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” này là Nhàn, Thái, Cường, Hải, Thảo. Trong đó, Nhàn là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây mua bán lô đề. Nhàn đã thuê Thái, Cường, Hải, Thảo giúp sức trong việc quản lý các tài khoản total, wiber tổng hợp việc mua bán lô đề của các chủ đề cấp dưới chuyển lên và thực hiện việc chung chi tiền đánh bạc. Các đồng phạm đã tiếp nhận ý chí của nhau, câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm mục đích cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bao gồm Thái, Cường, Hải, Thảo.

Các bị cáo có đơn kháng cáo. Ảnh: SỚM MAI

Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 26/11/2021, nhóm của Nhàn nhận lô đề của các chủ đề cấp dưới, người mua đề cấp dưới, sau đó giao (mua) cho các nhà chủ đề cấp trên để hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền đánh bạc nhóm của Nhàn là trên 105 tỷ đồng và đã thu lợi bất chính số tiền 1.088.126.300 đồng. Từ ngày 14/11/2021 đến ngày 25/11/2021 (trừ ngày 17/11/2021), Thái còn giữ lại lô đề để thắng thua với Nhàn tổng số tiền 2.927.953.500 đồng. Ngoài ra, các đối tượng có vai trò giúp sức cho nhóm chủ mưu, cầm đầu chỉ huy trong vụ án thuộc nhóm đại lý cấp 1 (12 đại lý) là đồng phạm, có vai trò giúp sức tích cực, tiếp nhận ý chí và bàn bạc, thỏa thuận với Nhàn, Thái lập ra đại lý cấp 1 để phát triển mạng lưới các đại lý cấp dưới hoặc tích cực lôi kéo những người tham gia đánh bạc để chuyển lô đề cho nhóm đối tượng Nhàn nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn xã hội ở địa phương nên Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng đã tuyên xử 17 bị cáo liên quan đến tội tổ chức đánh bạc. Sau đó, có 8 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án, hưởng án treo, xin lại số tiền. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, Từ Phi Hải, Nguyễn Minh Cường, Huỳnh Thu Thảo, Thái Thu Trang, Lưu Hoài Đức, Nguyễn Huỳnh Ngọc Huyền, Trần Thị Thu Trang. Khi Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét toàn diện các tình tiết vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đã quyết định chấp nhận 1 phần yêu cầu, giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo là: Nguyễn Huỳnh Ngọc Huyền (từ 4 năm 6 tháng còn 4 năm 3 tháng), Trần Thị Thu Trang (từ 1 năm 6 tháng còn 1 năm 3 tháng), Thái Thu Trang (từ 1 năm 3 tháng còn 1 năm 27 ngày). Những nội dung khác, y theo bản án sơ thẩm.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: