• Pháp luật - Bạn đọc

Vô cớ giết người, lãnh án 11 năm tù

11/08/2022 14:34 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 11/08/2022 | 14:34

STO - Ngày 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Danh Hòa, sinh năm 2005, cư trú ấp Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) về tội giết người.

Bị cáo Danh Hòa. Ảnh: C.H

Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 30/1/2022, Huỳnh Minh Nhựt có nhậu cùng một nhóm bạn tại ấp Mỹ Tân, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành và sau đó Lâm Vũ Thanh, Hưng Chí Thiện cũng đến tham gia nhậu cùng. Trong lúc nhậu, Thanh có mâu thuẫn với nhóm của Nhựt dẫn đến xô xát nhưng được can ngăn kịp thời. Khi về nhà, Thanh có điện cho anh vợ kể về việc mình bị đánh và có điện thoại hẹn nhóm Nhựt đến trước cổng nhà thờ Ba Rinh (thuộc ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành) để “làm rõ chuyện”. Đến 16 giờ cùng ngày, Nhựt có rủ thêm Danh Hòa và 2 người bạn đi gặp nhóm của Thanh và trước khi đi, Hòa có giấu con dao vào áo khoác. Đến nơi, nhóm của Thanh đã nhào đến khám xét và đánh nhóm của Nhựt. Lúc hai bên rượt đuổi, ẩu đả với nhau, Hòa đã dùng dao đâm vào người Thiện. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Thiện đã chết sau đó, do mất máu cấp; còn Hòa đi đầu thú khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Giữa Hòa và Thiện không hề mâu thuẫn hay quen biết với nhau từ trước; cả hai đều chưa đủ tuổi thành niên, Hòa đang học lớp 11 khi phạm tội. Trước hành vi côn đồ, xem thường pháp luật, tính mạng của người khác, Hòa đã phải lãnh mức án 11 năm tù.

C.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: