Tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước

10/08/2022 13:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 10/08/2022 | 13:02

STO - Sáng ngày 10/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022. Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến trên 1.900 điểm cầu trên cả nước, với hơn 64.000 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có các đồng chí: Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lý Rotha - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; các báo cáo viên Trung ương; báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: C.B

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: “Những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây; chủ trương, giải pháp của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: “Tình hình Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian gần đây và những thành tựu nổi bật trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào 60 năm qua”.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, các báo cáo viên, ban tuyên giáo các cấp cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt tiếp tục tuyên truyền khẳng định rõ Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và hiệu quả; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; tuyên truyền “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”; tuyên truyền nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng, đặc biệt là tuyên truyền đậm nét chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) của các đảng bộ; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi bổ sung; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lịch sử trọng đại của đất nước...

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: