• Trong tỉnh

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thăm tỉnh Sóc Trăng

23/11/2022 19:32 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 23/11/2022 | 19:32
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 23/11, đồng chí Nguyễn Văn An - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có buổi thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cùng tiếp nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Trong buổi ghé thăm, đồng chí Nguyễn Văn An đã nghe lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Đồng chí Lâm Văn Mẫn cho biết, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được một số kết quả khả quan. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, tạo dấu ấn tốt đẹp trong người dân, tổ chức, doanh nghiệp về thành tựu và môi trường đầu tư của tỉnh. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đứng thứ nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ước giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer là 3%.

Đồng chí Nguyễn Văn An - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có buổi ghé thăm tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn An - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thăm Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Đồng chí Nguyễn Văn An đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Sóc Trăng, nhất là phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn An mong muốn tỉnh Sóc Trăng phát huy lợi thế đối với các dự án đã và đang kêu gọi đầu tư, những dự án đang thực hiện, tạo động lực thúc đẩy tỉnh ngày càng phát triển. Tỉnh cũng cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bởi đây là vấn nạn, nếu không được ngăn chặn, loại bỏ kịp thời sẽ gây thiệt hại vật chất rất lớn cho Nhà nước và người dân. Không ngừng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn An - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thăm Ban Quản trị, Trụ trì, sư sãi chùa Som Rong, phường 5, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng). Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn An cũng đến thăm Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng và chùa Som Rong, phường 5, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng).

PHƯỚC LIÊU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: