• Xây dựng Đảng

Các ấn phẩm Báo Sóc Trăng đều bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và tình hình thực tiễn ở địa phương

15/01/2022 21:50 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 15/01/2022 | 21:50

STO - Chiều ngày 15-1, Đảng bộ Báo Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Văn Triều - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng; Nguyễn Quí Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến thời gian làm việc, công tác xuất bản và phát hành báo in nhưng các đảng viên và cán bộ, viên chức cơ quan đều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Đảng ủy đã phối hợp với Ban Biên tập Báo Sóc Trăng tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch xuất bản đã đề ra. Các ấn phẩm được đăng trên Báo Sóc Trăng đều bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và tình hình thực tiễn ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Triều -  Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng (thứ 3 từ phải qua) trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: HẢI HÀ

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Báo Sóc Trăng chọn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách, gương mẫu, nói đi đôi với làm” làm chuyên đề năm 2021 để lãnh đạo đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao ý thức trong tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với những kết quả đạt được trong năm qua và thảo luận về một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022 nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ Báo Sóc Trăng trong sạch vững mạnh; đồng thời đề xuất Đảng ủy xem xét, nghiên cứu xây dựng mô hình cụ thể về học tập và làm theo Bác để góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương và góp phần lan tỏa hình ảnh Báo Sóc Trăng gần gũi hơn với cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Triều - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HẢI HÀ

Đồng chí Nguyễn Văn Triều biểu dương tinh thần của tập thể Báo Sóc Trăng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các phóng viên không ngại khó khăn, nguy hiểm của dịch Covid-19, xông pha vào tâm dịch để tác nghiệp. Theo đồng chí Nguyễn Văn Triều, trong năm 2022, tập thể Đảng bộ Báo Sóc Trăng cần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Từng đảng viên là biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên… cần nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn để xây dựng Báo Sóc Trăng là kênh tuyên truyền ngày càng hiệu quả; tăng cường quảng bá các ấn phẩm của Báo Sóc Trăng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy.

Dịp này, Đảng ủy Báo Sóc Trăng đã trao giấy khen cho 6 cá nhân và 1 tập thể chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 HẢI HÀ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: