• Huyện Long Phú

Hội Cựu chiến binh xã Long Phú xóa nghèo trong hội viên Khmer

05/11/2022 04:52 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 05/11/2022 | 04:52

STO - Từ những chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành, đoàn thể, Hội Cựu chiến binh xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là cựu chiến binh dân tộc Khmer.

Ông Kim Chí Thiện - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Long Phú cho biết: “Hội Cựu chiến binh xã Long Phú hiện có 206 hội viên, trong đó, dân tộc Khmer là 130 hội viên, chiếm 63%, sinh hoạt tại 9 chi hội ấp. Tình hình đời sống của hội viên cựu chiến binh trong những năm qua gặp không ít khó khăn, tỷ lệ hội viên nghèo chiếm 8,73%, tỷ lệ hội viên có mức sống khá, giàu chỉ chiếm hơn 10%, hội viên nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 14,56%. Tình trạng thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm ở mức cao”. Xuất phát từ tình hình trên, hội viên cựu chiến binh phải bỏ địa phương đi làm ăn xa ngày một nhiều, các phong trào, các hoạt động của hội ngày một giảm xuống. Từ năm 2018 đến nay, được sự chỉ đạo của Huyện hội và cấp ủy địa phương, Ban Chấp hành Hội xác định: Muốn xây dựng tổ chức hội thật sự trong sạch, vững mạnh, trước hết phải quan tâm chăm lo nâng cao đời sống cho cựu chiến binh, nhất là cựu chiến binh dân tộc Khmer, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của hội và có sự phân công chỉ đạo cụ thể.

Ông Kim Chí Thiện chia sẻ: “Hội đã huy động được 3 tỷ 755 triệu đồng từ các nguồn cho 158 hộ cựu chiến binh vay xây dựng mô hình kinh tế hộ như: chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, trong đó vốn do hội viên đóng góp tương trợ (có 155 thành viên tham gia) số tiền trên 160 triệu đồng, cho 38 lượt hội viên mượn không tính lãi; vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được 1 tỷ 851 triệu đồng, cho 66 hội viên vay để thực hiện các dự án phát triển kinh tế hộ, tạo việc làm ổn định cho 250 lao động. Từ nguồn vốn vay, nhất là việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hộ như: trồng nấm rơm, trồng màu, nuôi cá, chăn nuôi heo nái, heo thịt, nuôi bò sinh sản, bò thịt, nuôi gà thả vườn và buôn bán nhỏ. Từ đó, các hộ cựu chiến binh hàng năm có thu nhập không ngừng tăng lên, đời sống hội viên từng bước được cải thiện đáng kể”.

Làm giàu từ mô hình nuôi bò của cựu chiến binh Trần Ương, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ảnh: SOCCA

Từ những nỗ lực trên, trong 5 năm qua (2017 - 2022), toàn hội chỉ còn 1 hội viên nghèo, đặc biệt là không còn hộ hội viên nghèo là đồng bào Khmer, kể cả hộ cận nghèo. Hộ hội viên cựu chiến binh xã Long Phú có mức sống cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của địa phương; đồng thời, góp phần tích cực thực hiện hoàn thành chỉ tiêu xóa đói, giảm nghèo của xã. Nhiều hộ hội viên đã trở về địa phương ổn định lao động sản xuất, tình trạng bỏ địa phương đi làm ăn xa hiện không còn, do đó hội viên có điều kiện tham gia sinh hoạt hội và nhiệt tình tham gia các phong trào cách mạng ở địa phương.

Từ quỹ đồng đội, hội cựu chiến binh xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Khmer nghèo. Ảnh: SOCCA

Hiện nay, hộ hội viên nghèo trong đồng bào Khmer không còn, những hộ khá, giàu cứ tăng lên qua từng năm. Điển hình như: hội viên Trần Ương, sinh hoạt tại Chi hội ấp Bưng Long; hội viên Sơn Lộc, Chi hội ấp Sóc Mới; hội viên Đào Đơ, Lâm Hoài, Đinh Ly, Chi hội ấp Bưng Thum… khi lập gia đình chỉ với hai bàn tay trắng, nhưng với nghị lực của "Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại gian khó, siêng năng lao động sản xuất, từ việc đi làm thuê làm mướn, biết chi tiêu tiết kiệm, dần tích lũy vốn để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm… Chỉ vài ba năm, những cựu chiến binh này đã dành dụm mua đất, sắm các phương tiện sản xuất, sinh hoạt, xây mới căn nhà khang trang, mua sắm đầy đủ phương tiện sinh hoạt và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Điều đáng trân trọng ở những cựu chiến binh Khmer này là: không chỉ bản thân biết khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, mà còn tích cực giúp đỡ đồng đội cùng vượt khó vươn lên, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ cây, con giống, vật nuôi… nhiệt tình đóng góp quỹ đồng đội, quỹ khuyến học, luôn làm gương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giúp đỡ thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế.

Dành một phần tuổi xuân đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về địa phương, những cựu chiến binh người dân tộc Khmer ở xã Long Phú tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xóa dần đi vết thương chiến tranh, cần cù lao động, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống gia đình, giúp đỡ đồng đội, tích cực đóng góp sức người, sức của xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

SOCCA

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: