• Huyện Long Phú

Song Phụng tổ chức thành công đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029

29/03/2024 16:10 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 29/03/2024 | 16:10
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Ngày 29/3, tại UBND xã Song Phụng đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Song Phụng, huyện Long Phú lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú (Sóc Trăng) chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến dự có các đồng chí: Từ Tố Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Vương Tấn Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Phú và lãnh đạo ban ngành huyện.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Song Phụng nhiệm kỳ 2019 - 2024, đến nay cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được tăng cường và có bước phát triển. Kết quả tuyên truyền được 483 cuộc với 15.944 lượt người dự và nghe; phối hợp thành lập các nhóm Zalo, như: phòng chống thiên tai; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; Tổ công nghệ số cộng đồng…

Với phương châm “lấy sức dân, chăm lo đời sống nhân dân, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn kết làm sức mạnh”, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với UBND, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, trọng tâm là nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đồng thời, vận động các ban ngành, đoàn thể và nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền trên 130 triệu đồng, đạt 105% so với chỉ tiêu nghị quyết. Ngoài ra, vận động mạnh thường quân hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, khó khăn với hơn 40 tấn gạo và nhu yếu phẩm, tiền mặt… Trong nhiệm kỳ qua, được Mặt trận Tổ quốc cấp trên vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 73 căn nhà với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng…

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Song Phụng nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội. Ảnh: KIM NGỌC

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, đại hội đã hiệp thương cử 31 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Song Phụng nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Lê Hoàng Thanh tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Song Phụng. Đại hội cũng hiệp thương cử 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú nhiệm kỳ 2024 - 2029.

KIM NGỌC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: