STO - Đó là một trong những lời kêu gọi của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, trong buổi Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức, để thả giống thủy sản tại cửa biển Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Quang Hùng - Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); lãnh đạo UBND huyện Trần Đề; đại diện lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng chí Vương Quốc Nam chia sẻ, hoạt động thả giống thủy sản bổ sung và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên là một việc làm ý nghĩa, không chỉ giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản, giữ cân bằng hệ sinh thái mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và toàn thể nhân dân trong công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tính từ đầu năm đến nay, Sóc Trăng đã tổ chức 3 đợt thả giống thủy sản về tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản, qua đó đã thả trên 3 triệu con tôm sú giống, 10.000 con cua giống, 50.000 con cá lóc giống và 4.000 cá thát lát giống.
Dịp này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng đã thả 1,5 triệu con cua giống và con tôm sú giống, trong đó có 300.000 con cua giống, tại cửa biển Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng).
Đại biểu thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023 tại cửa biển Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Ảnh: THÚY LIỄU
THÚY LIỄU
Bình Luận