STO - Đến tham quan vườn mận Hai Thống ở Khóm 7, Phường 8, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng), ông chủ vườn Huỳnh Việt Thống giới thiệu, mỗi gốc mận có độ tuổi từ 20 - 30 năm. Và gia đình ông có 1 cây mận trồng lâu đời nhất đã 43 năm. Nhờ đầu tư vào những gốc mận cổ này, bình quân mỗi năm gia đình ông bỏ túi 700 triệu đồng.
[Media] Hốt bạc nhờ đầu tư vườn mận cổ
06/05/2024 16:44 GMT +7- Nguồn: Báo Sóc Trăng
- Thứ Hai, 06/05/2024 | 16:44
-
Hội viên phụ nữ thu nhập ổn định từ mô hình nuôi lươn không bùn
STO - Xác định việc hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ tự chủ, phát triển kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm của công tác hội, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Theo đó, mô hình Tổ hợp tác Nuôi lươn không bùn do hội thành lập bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.
-
Tập huấn nâng cao năng lực cho kế toán hợp tác xã năm 2024
STO - Sáng ngày 23/7, tại khách sạn 9A (thành phố Sóc Trăng), Liên minh Hợp tác xã Sóc Trăng phối hợp với Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao năng lực cho kế toán hợp tác xã năm 2024.
-
Kết nối để hỗ trợ hợp tác xã xuất nhập khẩu nông sản
STO - Ngày 19/7, tại Trung tâm Hội nghị - Yến tiệc Hưng Lộc Phát Palace (thành phố Sóc Trăng), Liên minh Hợp tác xã Sóc Trăng tổ chức Hội nghị chuyên đề hỗ trợ về xuất nhập khẩu nông sản, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và ứng dụng phân bón hữu cơ Nhật Bản cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Chí Nguyện - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Sóc Trăng; lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.
-
Các chỉ tiêu ngành Nông nghiệp tỉnh đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch
STO - Ngày 17/7, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.
-
Nâng cao năng lực cho hội đồng quản trị và ban giám đốc hợp tác xã
STO - Ngày 16/7, Liên minh Hợp tác xã Sóc Trăng phối hợp với Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hội đồng quản trị và ban giám đốc hợp tác xã năm 2024. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Phạm Chí Nguyện - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng.
-
Cây dừa sáp cho “trái ngọt” trên vùng đất trũng phèn
STO - Cây dừa dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, phù hợp với nhiều loại đất. Hiện nay, nhiều hộ dân ở xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã trồng các giống dừa mới như: dừa xiêm xanh, dừa xiêm đỏ, dừa dứa… trong đó cây dừa sáp cũng đã được trồng rất thành công, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
-
Nâng cao phương pháp giám sát và nhận biết hàng hóa cho hội viên, nông dân
STO - Sáng ngày 10/7, tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh (thành phố Sóc Trăng), Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao phương pháp giám sát và nhận biết hàng hóa cho hội viên, nông dân trực tiếp sản xuất năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Thạch Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trần Trọng Khiêm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng hơn 150 đại biểu là lãnh đạo hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
-
Cây mãng cầu gai phát triển mạnh ở vùng đất trũng phèn Ngã Năm
STO - Cây mãng cầu gai gốc ghép bình bát là một trong những loại cây trồng chính trên địa bàn thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), bởi mãng cầu thích hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất trũng phèn. Nhờ hiệu quả kinh tế do cây mãng cầu gai đem lại mà đời sống của hầu hết hộ dân đã vươn lên khá, giàu bền vững.
-
Nhiều điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp
STO - Tại Sóc Trăng, trong 6 tháng đầu năm 2024, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, do nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn đến sớm và cao hơn mức trung bình năm trước. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, ngành Nông nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp trong sản xuất nông nghiệp và đạt kết quả tích cực. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc trao đổi cùng đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng.
-
Huyện Long Phú phát triển nuôi chồn hương sinh sản
STO - Sóc Trăng có hơn 150 hộ nuôi chồn hương (cầy hương), trong đó huyện Long Phú có khoảng 19 hộ nuôi. Đây là loài động vật dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc và có giá trị kinh tế cao. Qua 8 năm nuôi chồn hương, ông Lâm Khánh Huy, ấp Trường Bình, xã Trường Khánh (huyện Long Phú) có nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/năm.
Bình Luận