• Thi đua - Khen thưởng

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sóc Trăng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba

08/03/2024 04:17 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 08/03/2024 | 04:17

STO - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) luôn hoàn thành xuất sắc mọi hoạt động, phong trào, vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng đầu năm 2024. Đó không chỉ là niềm vui của đơn vị mà còn là niềm tự hào của cả các cấp hội phụ nữ thành phố, tỉnh.

Theo bà Lê Thị Hương Lan - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Sóc Trăng, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, hội cấp trên, sự hỗ trợ của chính quyền và các đơn vị có liên quan, hội phụ nữ hoạt động từng bước đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả khả quan. Đơn vị chú trọng xây dựng kế hoạch một cách trọng tâm, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của hội, nhất là việc xây dựng mô hình mới mang tính đặc thù của địa phương và tăng cường kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao, tranh thủ được nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động từ thành phố, phường đến chi hội. Những năm qua, việc tổ chức các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, với nhiều hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu các tầng lớp phụ nữ gắn thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Mỗi hoạt động phong trào của Thành hội luôn để lại những kết quả nổi bật và điểm nhấn riêng. Đáng ghi nhận, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua “Xây dựng người phụ nữ Sóc Trăng nghĩa tình, tự tin, sáng tạo”, hằng năm, số cán bộ, hội viên được tuyên truyền học tập nội dung các phong trào thi đua đạt 100% chỉ tiêu. Việc tham gia học tập của chị em năm sau cao hơn năm trước với tinh thần tự giác cao. Qua thực hiện các phong trào thi đua, mỗi cơ sở hội kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình trong các tổ, nhóm, khu dân cư. Hơn 5 năm, đã có khoảng 1.230 điển hình là tập thể, cá nhân phụ nữ tích cực thực hiện thi đua yêu nước, góp phần vượt gần 250% chỉ tiêu giao. Khi đó, cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện làm theo gương Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện từng gia đình, có trên 19.110 cán bộ, hội viên tham gia thực hiện, đạt trên 108% chỉ tiêu.

Hội LHPN thành phố Sóc Trăng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: SỚM MAI

Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố còn tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, bảo vệ môi trường”. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến cho 14.272 hộ hội viên (đạt 100%). Chú trọng, xây dựng mô hình 5 không, 3 sạch; mô hình tổ phụ nữ không xây dựng sai phép, trái phép; tổ phụ nữ dân tộc vượt khó; tổ phụ nữ thoát nghèo bền vững; tổ phụ nữ không có con bỏ học giữa chừng; tổ phụ nữ trồng hoa làm cỏ xung quanh nhà; tổ phụ nữ làm cỏ, trồng hoa bảo vệ môi trường; tổ phụ nữ biến rác thành tiền; tổ phụ nữ phân loại rác tại nhà, tổ phụ nữ dùng giỏ đi chợ... Các cơ sở hội đã đăng ký 86 công trình, phần việc với cấp ủy, UBND, đạt 300% chỉ tiêu, với những hoạt động thiết thực như: xây dựng “tuyến đường 3 không”; “Tuyến đường văn minh kiểu mẫu chiều dài 1km”, “Tuyến đường văn minh đô thị”; phối hợp vận động trên 1.600 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trồng gần 2.000 cây chuông vàng, hoàng yến ở các tuyến đường văn minh… Tất cả đã góp phần thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ còn tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, góp phần ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng nhiều mô hình nhằm tham gia tố giác tội phạm, giáo dục con em, nhắc nhở người thân trong gia đình không phạm tội, hạn chế mắc tệ nạn xã hội. Đặc biệt, thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, hội đã nhân rộng mô hình tổ “Phụ nữ phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em”, tổ “Phụ nữ tuyên truyền an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, an toàn sức khỏe, an toàn trên trang mạng”, tổ “Phụ nữ may khẩu trang y tế”, tổ phản ứng nhanh phòng, chống xâm hại trẻ em. Ra mắt mạng lưới cộng tác viên làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền trong các cấp hội phụ nữ; mở 7 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới cho thành viên của “Địa chỉ tin cậy” ở 10 phường; tập huấn cho chi hội trưởng các khóm, hội viên nòng cốt với chủ đề về giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em… Đặc biệt, hội phát động, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi do Covid-19, thành phố và 10 phường nhận đỡ đầu cho 4 trẻ; vận động đỡ đầu 2 trẻ.

Chỉ riêng trong thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN thành phố, phường đã thực hiện 22 hoạt động (đạt 100%). Hội còn tham gia các hội nghị hiệp thương, giới thiệu 166 ứng cử viên nữ và kết quả bầu cử, có 8 đại biểu đắc cử đại biểu HĐND cấp thành phố, có 69 nữ đại biểu đắc cử đại biểu HĐND cấp phường. Để chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng được công nhận đạt đô thị loại II; hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022, hội thực hiện 12 công trình, phần việc với tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Ngoài ra, hội phụ nữ còn góp phần tích cực cùng với địa phương giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh và thực hiện bình đẳng giới.

Từ thực tế cho thấy, mỗi hoạt động phong trào các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Sóc Trăng đều mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Các hoạt động được tổ chức ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút nhiều hội viên tham gia. Nhiều mô hình mới được xây dựng phù hợp với sở thích, nhu cầu, ngành nghề, đối tượng để tập hợp phụ nữ tham gia và hội phụ nữ đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ, phát hiện những vấn đề bức xúc, kiến nghị giải quyết kịp thời. Chính từ sự chủ động, tích cực, nhiệt huyết và trách nhiệm, Hội LHPN thành phố Sóc Trăng nhận nhiều danh hiệu cao quý từ Trung ương đến địa phương.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: