• Thông tin đối ngoại

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu:

Chào xã giao Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh

19/03/2024 19:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 19/03/2024 | 19:01
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 19/3, tại Phòng Khánh tiết Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh có buổi chào xã giao đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh do ông Ngụy Hoa Tường - Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu.

Đồng chí Trần Văn Lâu bày tỏ vui mừng và cảm ơn đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tiềm năng, thế mạnh, kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng. Trong năm 2023, kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật như: tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 5,77%; tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) trên 72.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người khoảng 60,1 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lúa đạt trên 2 triệu tấn; thủy hải sản trên 375.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 500 triệu USD, trong đó, xuất khẩu gạo trên 410 triệu USD, đặc biệt gạo ST Sóc Trăng lần thứ 2 đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới.

Các đại biểu tham dự buổi chào xã giao với đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG LAN

Bên cạnh phát triển kinh tế, Sóc Trăng quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc. Hiện tỉnh chủ yếu có 3 dân tộc là Kinh, Khmer, Hoa, trong đó đồng bào Hoa chiếm 5,2% dân số toàn tỉnh. Các dân tộc sống đan xen lẫn nhau và có truyền thống đoàn kết, thủy chung, trong kháng chiến cũng như trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương. Thời gian qua Đảng, Nhà nước, Đảng bộ tỉnh rất quan tâm và có nhiều chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Hoa, nhất là chính sách về an sinh, giáo dục. Đời sống đồng bào Hoa rất ổn định. Cùng với đó, Sóc Trăng quan tâm thực hiện tốt bảo tồn, phát huy văn hóa của người Hoa.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Sóc Trăng được Trung ương đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Hiện tỉnh đang xúc tiến lập quy hoạch vùng đất, vùng nước, báo cáo tiền khả thi Cảng biển Trần Đề; đang triển khai Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và trong tương lai cao tốc này sẽ nối dài đến cửa khẩu với Trung Quốc; dự án cầu Đại Ngãi nối liền Sóc Trăng với Trà Vinh đang được thi công… Khi các dự án hoàn thành, cơ sở hạ tầng của tỉnh sẽ đồng bộ, kết nối thuận lợi với các tỉnh, thành phố cả nước cả về đường bộ lẫn đường thủy, tạo xung lực rất lớn để Sóc Trăng phát triển.

Hiện tỉnh cũng đang tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp; kêu gọi đầu tư các dự án tiềm năng tại tỉnh như điện gió, hạ tầng khu công nghiệp… Đồng chí Trần Văn Lâu cho biết, hiện có 4 doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại tỉnh. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương, các doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm đầu tư tại Sóc Trăng. Tỉnh cam kết sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HOÀNG LAN

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường cho biết rất vui mừng, vinh dự khi được đến thăm tỉnh Sóc Trăng, nơi có gạo ngon nhất thế giới. Theo ông Ngụy Hoa Tường, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam rất tốt đẹp và ông mong muốn nhân chuyến làm việc với tỉnh Sóc Trăng sẽ góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa 2 đất nước. Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Sóc Trăng có tiềm năng rất lớn trong phát triển kinh tế và nhiều doanh nghiệp Trung Quốc rất quan tâm. Vì vậy, ông muốn trao đổi hợp tác về những thế mạnh của tỉnh Sóc Trăng như sản xuất, xuất khẩu gạo, nhằm tăng năng suất, giá trị hạt gạo tại một số địa phương của Trung Quốc, nhất là ở vùng bị nhiễm mặn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về tình hình sản xuất lúa, cung ứng gạo ST25 cho các thị trường trong và ngoài nước; hoạt động chế biến tôm của tỉnh Sóc Trăng; tình hình chăn nuôi gia cầm; xây dựng khu công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, xuất khẩu thủy sản; vận tải, logistics, nuôi trồng thủy sản, xây dựng…

Đồng chí Trần Văn Lâu cảm ơn những thông tin mà các doanh nghiệp Trung Quốc đã chia sẻ. Qua đó, đồng chí đề nghị các doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu, hợp tác cùng doanh nghiệp Trung Quốc, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời góp phần thúc đẩy doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh phát triển.

HOÀNG LAN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: