• Thông tin đối ngoại

Kiên Giang tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với Ấn Độ

27/11/2023 15:28 GMT +7
  • Nguồn: Báo Kiên Giang
  • Thứ Hai, 27/11/2023 | 15:28

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn: Chúng tôi mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp. Đồng thời mong muốn hai bên hợp tác trao đổi mua bán các mặt hàng có tiềm năng, lợi thế như giày da, may mặc, gỗ MDF…

102857KGO_20230630_HOPTACANDOKIENGIANG4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn (bên phải) tặng quà lưu niệm ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ ở TP Hồ Chí Minh, tại hội nghị quốc tế xúc tiến thương mại - du lịch - đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Kiên Giang năm 2023. Ảnh: TRUNG HIẾU

Từ ngày 27-11 đến 3-12, đoàn công tác của UBND tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn có chuyến công tác tại Ấn Độ nhằm trao đổi, mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang với các địa phương của Ấn Độ. Trước chuyến đi, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Kiên Giang.

- Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số nội dung chủ yếu của chuyến đi?

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Chuyến công tác lần này nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Kiên Giang với các bang của Ấn Độ, góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đồng thời tìm hiểu thế mạnh, điểm tương đồng, nhu cầu hợp tác để kết nối hợp tác giữa hai địa phương được nhanh chóng, hiệu quả và đi vào chiều sâu trước khi tiến đến ký kết quan hệ hợp tác.

Trong chuyến công tác, đoàn Kiên Giang sẽ đến chào xã giao và làm việc với lãnh đạo bang Kerala để thảo luận nội dung dự thảo bản ký kết MOU, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực du lịch, đầu tư, thương mại, mở đường bay thẳng từ TP. Phú Quốc đến Ấn Độ.

Đoàn sẽ tham quan một số công trình, di sản để hiểu rõ hơn về sự phát triển công nghệ, nét đặc trưng của nền văn hóa Ấn Độ; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; viếng thăm tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố New Delhi...

Đặc biệt, Kiên Giang sẽ phối hợp Ấn Độ tổ chức hội thảo xúc tiến tiềm năng tỉnh Kiên Giang tại thành phố New Delhi. Đây là dịp chính quyền cùng các doanh nhân, doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, chia sẻ cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ... Chính quyền và doanh nghiệp hai bên đặc biệt quan tâm đến việc đề xuất mở đường bay thẳng từ TP. Phú Quốc đến Ấn Độ và ngược lại nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của TP. Phú Quốc, thu hút thị trường tiềm năng tại Ấn Độ.

- Phóng viên: Mối quan hệ giữa Ấn Độ cũng như các địa phương của Ấn Độ với tỉnh Kiên Giang thời gian qua như thế nào và triển vọng quan hệ giữa hai bên trong tương lai?

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Trước tiên cần xác định Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2016. Vì vậy, Kiên Giang đặc biệt xem Ấn Độ là thị trường mục tiêu để kết nối, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên trao đổi, liên lạc với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh để duy trì, phát triển mối quan hệ ngoại giao, cùng tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên hợp tác phát triển.

Cụ thể, Kiên Giang và Ấn Độ đã có hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, với nhiều hoạt động được tổ chức như tổ chức liên hoan phim Ấn Độ tại Kiên Giang nhằm giới thiệu về con người và cuộc sống, văn hóa - xã hội Ấn Độ; tổ chức chương trình ngày quốc tế yoga tại tỉnh Kiên Giang; tháng 8-2023, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ hội Namaste Việt Nam 2023 (Lễ hội xin chào Việt Nam 2023) tại Kiên Giang…

090127Tang cuong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn (hàng sau, giữa) chứng kiến Hiệp hội Du lịch Kiên Giang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Ấn Độ tại hội nghị xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư giữa Ấn Độ và Kiên Giang tháng 6-2023.

Về du lịch, Kiên Giang hỗ trợ tổ chức đám cưới cho nhiều gia đình tỷ phú Ấn Độ, góp phần quảng bá, kích cầu du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ngoài ra, tỉnh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch Phú Quốc, Kiên Giang và Ấn Độ năm 2022 nhằm tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch, mở rộng kết nối tour, tuyến du lịch giữa TP. Phú Quốc và Ấn Độ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Kiên Giang phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến giữa tỉnh Kiên Giang và bang Odisha về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Hội nghị được xem là cầu nối để các cơ quan, doanh nghiệp của hai địa phương có thông tin cơ bản về thị trường, đối tác và kết nối bước đầu, làm cơ sở cho việc trao đổi cơ hội hợp tác cụ thể hơn trong thời gian tới. Ấn Độ đã viện trợ cho Kiên Giang 3 khoản viện trợ với trị giá 102.800 USD ở lĩnh vực văn hóa và vệ sinh môi trường.

Tháng 6-2023, Kiên Giang phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư giữa Ấn Độ và Kiên Giang. Kết quả, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ và Kiên Giang ký kết 4 biên bản ghi nhớ hợp tác các lĩnh vực giày da, du lịch, giáo dục và thủy sản...

Trước đó, tháng 8-2022, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện chính quyền bang Kerala đến thăm và làm việc với Kiên Giang nhằm tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thủy sản, nông nghiệp. Cũng trong năm 2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh qua thị trường Ấn Độ đạt 2,41 triệu USD, tăng 48,67% so năm 2021 (xuất khẩu giày da); kim ngạch nhập khẩu đạt 1,99 triệu USD, tăng 100,9% so năm 2021.

Tuy nhiên, Kiên Giang chưa ký kết bản ghi nhớ hợp tác nào với các địa phương của Ấn Độ, Kiên Giang cũng chưa có dự án FDI từ Ấn Độ và dự án ODA do Ấn Độ tài trợ. Trong 9 tháng năm 2023, Kiên Giang chưa phát sinh xuất khẩu với thị trường Ấn Độ; trong khi nhập khẩu từ thị trường này đạt 2,2 triệu USD… Do đó, trong chuyến công tác đến Ấn Độ lần này, Kiên Giang tiến hành thảo luận việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác với bang Kerala; tổ chức hội thảo xúc tiến tiềm năng tỉnh Kiên Giang tại thành phố New Delhi nhằm tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên thời gian tới.

Tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài để triển khai hoạt động xúc tiến, đầu tư thương mại, du lịch trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ có cơ hội gặp gỡ, giao thương, kết nối.

- Phóng viên: Ấn Độ được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng với Kiên Giang, nhất là về du lịch, đồng chí kỳ vọng và đề xuất gì với phía bạn để hai bên tiếp tục nâng cao quan hệ hợp tác trong tương lai?

- Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Kiên Giang đặc biệt xem Ấn Độ là thị trường mục tiêu để kết nối, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Năm 2022, Kiên Giang đón 12.744 lượt khách du lịch Ấn Độ đến TP. Phú Quốc, xếp thứ 5 trong tổng số thị trường khách du lịch quốc tế đến Kiên Giang. Riêng 9 tháng năm 2023, Kiên Giang đón 18.711 lượt khách du lịch Ấn Độ đến TP. Phú Quốc, xếp thứ 6 trong tổng số thị trường khách du lịch quốc tế đến Kiên Giang.

Hiện Ấn Độ có 6 đường bay thẳng đến Việt Nam, chuyến dài nhất mất hơn 5 giờ; chuyến gần nhất chỉ mất chưa đến 3 giờ bay. Trong khi đó, TP. Phú Quốc có cảng hàng không quốc tế nên rất thuận lợi để hai bên thúc đẩy mở đường bay thẳng phục vụ giao thương và du lịch…

Để tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác trong tương lai giữa hai bên, nhân chuyến công tác lần này chúng tôi đề xuất với phía bạn về phương hướng hợp tác không chỉ riêng lĩnh vực du lịch mà trên lĩnh vực đầu tư, thương mại và nông nghiệp. Lĩnh vực du lịch sẽ mở đường bay thẳng kết nối bang Kerala và TP. Phú Quốc; liên kết xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch; liên kết đào tạo nguồn nhân lực du lịch; kêu gọi đầu tư phát triển du lịch…

Lĩnh vực đầu tư, chúng tôi mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp. Về thương mại, hai bên sẽ hợp tác trao đổi mua bán các mặt hàng có tiềm năng, lợi thế của hai bên (giày da, may mặc, gỗ MDF…).

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ kết nối một số mặt hàng xuất khẩu có lợi thế của Kiên Giang qua thị trường Ấn Độ. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, hai bên hợp tác xây dựng, phát triển các vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến sâu; trao đổi sản phẩm nông nghiệp giữa hai bên...

- Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!

TRUNG HIẾU thực hiện (Báo Kiên Giang)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: