• Thương mại - Dịch vụ

Phóng sự ảnh:

Chợ truyền thống những ngày cuối năm

07/02/2024 09:38 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 07/02/2024 | 09:38

STO - Cùng với sự phát triển của các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi thì ở Sóc Trăng, mô hình chợ truyền thống luôn hiện hữu. Đặc biệt vào những ngày giáp Tết, chợ truyền thống được ví như “đặc sản” có hương vị rất riêng mà những nơi mua sắm hiện đại không thể so sánh.

Muốn mua gì, chỉ cần xách giỏ ra chợ truyền thống, tất tần tật “món” nào cũng có, với nhiều mức giá khác nhau để người dân lựa chọn sao cho phù hợp túi tiền. Theo Ban Quản lý chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), hàng hóa, sản phẩm phục vụ tết Giáp Thìn năm 2024 tại chợ hiện rất phong phú, giá cả bình ổn, có nhiều mặt hàng giảm so với cùng kỳ. Số lượng tiểu thương kinh doanh tại chợ vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, chợ truyền thống năm nay vắng lặng hơn các năm trước do kinh tế sụt giảm, thu nhập người dân bị ảnh hưởng và xu hướng mua sắm thay đổi, nhất là giới trẻ.

Dù vắng khách nhưng chợ truyền thống vẫn được người dân đánh giá là nơi nhộn nhịp, đông vui nhất vào những ngày giáp Tết. Tiếng “chào mời”, “hỏi giá” đã tạo nên nét đặc sắc riêng chỉ có ở chợ truyền thống. Các quầy bán thịt tươi (heo, bò, gà, vịt...), rau củ, gia vị, đồ trang trí Tết, dưa hấu, hành, kiệu, tôm khô, cá khô, quần áo, bánh mứt… Tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động, đa màu sắc tại chợ truyền thống.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả hàng hóa tại chợ truyền thống trong những ngày giáp Tết, ngoài giám sát qua hệ thống camera, Ban Quản lý chợ phối hợp Công an thành phố, UBND một số phường và các đơn vị có liên quan ra quân kiểm tra thường xuyên, liên tục các hoạt động mua bán tại chợ, để người dân yên tâm mua sắm.

Cô Nhiên (người đứng) ở Phường 3, thành phố Sóc Trăng cho biết, luôn thích đi chợ truyền thống để tự "ngã giá" mua rau.

Hành tím, củ kiệu... là những mặt hàng được ưa chuộng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, được bày bán rất nhiều tại chợ với mức giá rẻ hơn so với cùng kỳ.

Dưa hấu, món ăn không thể thiếu những ngày Tết của các gia đình.

Người dân mua bánh mứt tại cửa hàng bách hóa.

Tôm khô, khô mực, cá khô các loại có giá ổn định.

Đến chợ truyền thống., người dân mua "món" nào cũng có.

Người dân mua sắm tại quầy rau, củ trong chợ Trung tâm thành phố Sóc Trăng.

Cảnh người dân đi chợ... bán hàng hóa... ngã giá hàng hóa... đã trở thành nét đặc trưng của chợ truyền thống.

MỸ LINH (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: