STO - Dám nghĩ, dám làm, không chùn bước trước gian nan, thử thách, sau khi xuất ngũ, nhiều cựu chiến binh đã vạch ra lối đi riêng vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Không chỉ vậy mà còn hỗ trợ hội viên vượt khó, xóa hội viên nghèo. Đó là những điểm sáng của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng thông qua phát động các phong trào thi đua và chăm lo đời sống hội viên.
Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
- Thứ Tư, 07/12/2022 | 12:00
-
Lời chúc mừng năm mới của đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp đón năm mới Quý Mão 2023
STO - Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cả hệ thống chính trị tỉnh Sóc Trăng nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội. Hòa cùng niềm vui đó, cũng như nhân dịp mừng xuân Quý Mão 2023, Báo Sóc Trăng xin gửi đến quý độc giả lời chúc mừng năm mới của đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.
-
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn trả lời phỏng vấn nhân dịp xuân Quý Mão 2023
STO - Báo Sóc Trăng xin giới thiệu đến quý độc giả trả lời phỏng vấn của đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng về những kết quả đạt được trong năm qua và những định hướng phát triển trong thời gian tới, nhân dịp xuân Quý Mão 2023.
-
Mùa xuân trên Nhà giàn DK1
STO - Vượt hàng trăm hải lý và khó khăn gian khổ, đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trên chiếc tàu Trường Sa 10 đã hoàn thành sứ mệnh mang hơi ấm, tình cảm của đất liền và phần quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên Nhà giàn DK1.
-
Ấm áp mùa giáng sinh
STO - Không còn giãn cách xã hội, không còn ngăn cách vì dịch bệnh Covid-19, mùa giáng sinh năm nay không khí trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là dịp họp mặt người thân, bạn bè trong tiết trời cuối năm se lạnh.
-
Người thầy
Nặng lòng trên hành trình gieo con chữ, những người thầy như thầy Phan Văn Mãi ở huyện Kế Sách và cô Trần Thị Mươn ở thành phố Sóc Trăng, vẫn ngày ngày làm “người lái đò” thầm lặng đưa học sinh tới bến bờ tri thức.
-
Dấu ấn ngày hội và lễ hội
STO - Xuyên suốt các hoạt động diễn ra trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo lần thứ V, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 là bức tranh toàn cảnh sự đa dạng, nét độc đáo về văn hóa của đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng và đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung.
-
Bế mạc và trao giải Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL năm 2022
STO - Sau 2 ngày tranh tài quyết liệt và hào hứng, Giải đua ghe Ngo - Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022 đã kết thúc vào chiều ngày 8/11 cũng là lúc bế mạc tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lận thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lần thứ V năm 2022 với nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, hấp dẫn.
-
Khai mạc Giải đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022
Trưa ngày 7/11, tại Khán đài đua ghe ngo (thành phố Sóc Trăng) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những hoạt động chính trong Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, lần thứ V năm 2022.
-
Sóc Trăng rộn ràng vào ngày hội và lễ hội
Những ngày này, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang háo hức, phấn khởi chào đón Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022. Trước sự kiện quan trọng này, tỉnh Sóc Trăng đã chuẩn bị chu đáo các hoạt động có nội dung tiêu biểu, phù hợp, tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của nhân dân; gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng, thu hút phát triển du lịch tỉnh nhà.
-
Lung linh sắc màu Lôi Protip và ghe Cà Hâu
STO - Đến hẹn lại lên, trong chuỗi hoạt động Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022, những chiếc protip và ghe cà hâu hẹn hò nhau về lại dòng sông trăng cùng khoe sắc qua màn trình diễn Lôi protip và phục dựng ghe cà hâu. Đây là một trong những điểm nhấn về sắc màu văn hóa - du lịch của Sóc Trăng.