• Xây dựng Đảng

Họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

24/01/2024 13:59 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 24/01/2024 | 13:59
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Sáng ngày 24/1, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì Họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 với hình thức trực tuyến.

Tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, tham dự có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo triển khai cuộc thi ngay sau cuộc họp báo trực tuyến. Ảnh: SỚM MAI

Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024".

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cuộc thi chính là diễn đàn rộng lớn và đã từng thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia tại các địa phương. Đây được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đạt hiệu quả sau 3 lần tổ chức. Thông qua cuộc thi đã tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Do vậy, các địa phương cần nắm được ý nghĩa, mục đích cuộc thi, tránh việc tham gia cuộc thi theo kiểu hình thức, số lượng. Làm sao để cuộc thi không những đa dạng nội dung và hình thức mà biến nó thành diễn đàn sâu rộng nên các tỉnh ủy, thành ủy cần có kế hoạch cụ thể, bố trí nguồn lực, có sự đánh giá để nâng cao chất lượng cuộc thi. Các địa phương cần xác định và huy động lực lượng nòng cốt tham gia cuộc thi, nhất là đối tượng sinh viên, học sinh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình phát thanh, 1 tác phẩm loại hình truyền hình, 1 tác phẩm loại hình video clip.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nổi lên thời gian qua.

Sau cuộc họp báo trực tuyến, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 cần có kế hoạch triển khai cụ thể và chỉ đạo thực hiện tham gia cuộc thi một cách hiệu quả nhất. Khi đó, cần có sự chọn lựa tác phẩm tiêu biểu để gửi về Trung ương dự thi.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: