Thanh niên Sóc Trăng hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

27/02/2024 09:55 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 27/02/2024 | 09:55
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Sáng ngày 27/2, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

* Tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sóc Trăng diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2024. Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Văn Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sóc Trăng; Đại tá Đỗ Tiến Sỹ - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ giao nhận quân. Ảnh: CHÍ BẢO

Đúng 6 giờ sáng buổi lễ giao nhận quân bắt đầu. Rất đông phụ huynh, người thân của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã đến động viên, dặn dò con em là tân binh trước khi về các đơn vị quân đội, công an. Các tân binh không giấu được sự háo hức, tự hào trên nét mặt khi được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Mở đầu buổi lễ, Bí thư Thành ủy Sóc Trăng và Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng đã cùng đánh trống, đốt đuốc truyền thống mở đầu ngày hội tòng quân. Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng Trần Văn Trí biểu dương tinh thần trách nhiệm của thanh niên lên đường nhập ngũ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng mong muốn các tân binh trong môi trường mới sẽ phát huy truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang, chấp hành nghiêm kỷ luật của ngành, quy định của đơn vị, đoàn kết thương yêu đồng đội, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, của gia đình và truyền thống quê hương thành phố Sóc Trăng anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tặng hoa và động viên các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: CHÍ BẢO

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và quà động viên, gửi lời chúc sức khỏe các tân binh bước qua “cổng vinh quang” lên đường nhập ngũ và các tân binh của thành phố Sóc Trăng đã lên xe về đơn vị. Lễ giao nhận quân của thành phố thành công tốt đẹp.

* Tại thị xã Vĩnh Châu, dự lễ có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu; lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị nhận quân.

Thanh niên thị xã Vĩnh Châu chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: SONG LÊ

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã, năm 2024 thị xã Vĩnh Châu đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó, thanh niên nhập ngũ có chuyên môn kỹ thuật đạt gần 11%. Các công dân được gọi nhập ngũ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và 100% đều viết đơn tình nguyện làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng cài hoa và động viên thanh niên nhập ngũ. Ảnh: SONG LÊ

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Vĩnh Châu đã hoàn thành công tác giao quân về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng; Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Trung đoàn Bộ Binh 3, Sư đoàn Bộ binh 330 và giao nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo trao tặng quà, gửi lời động viên và chúc các thanh niên khi chính thức trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và chiến sĩ Công an nhân dân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trần Đề diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2024. Đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ - Phó Tư lệnh Quân khu 9; Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Trần Đề và thân nhân của thanh niên.

Thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương và Kế hoạch tuyển quân năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Trần Đề đã trực tiếp xét duyệt, lựa chọn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Thông qua công tác đăng ký khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã quyết định chọn các thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ trong năm 2024.

Đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và các đồng chí lãnh đạo động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: HẢI HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trần Đề luôn mong muốn, tin tưởng các thanh niên có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương, đất nước. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, vững vàng, toàn tâm, toàn ý, phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các đồng chí sẽ tiếp tục góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương Trần Đề ngày thêm giàu đẹp.

Thanh niên huyện Trần Đề sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: HẢI HÀ

Tại Lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo đã cài hoa, tặng quà, động viên các tân binh nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Long Phú tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Chí Công - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lâm Tiến Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Phú.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Long Phú đã thắp lên ngọn lửa truyền thống và đánh trống hội tòng quân. Đồng chí Huỳnh Quốc Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu động viên các thanh niên huyện Long Phú tiếp tục phát huy truyền thống của thế hệ cha anh, các em phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với quê hương Long Phú anh hùng. Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Quốc Lâm cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, thân nhân các tân binh và biểu dương toàn thể các thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên, chăm lo giúp đỡ kịp thời gia đình quân nhân, để các em yên tâm làm nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Chí Công - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cài hoa, động viên các tân binh. Ảnh: KIM NGỌC

Dịp này, đồng chí Võ Chí Công cùng với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Long Phú tặng hoa, quà chúc mừng, động viên các tân binh cố gắng phấn đấu, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Tại huyện Mỹ Xuyên, dự buổi lễ giao nhận quân có các đồng chí: Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Thị Huệ Chi - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đặng Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên.

Đồng chí Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng cài hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: MỸ LINH

Buổi lễ giao nhận quân được tổ chức nhanh gọn, an toàn nhưng vẫn trang trọng, ý nghĩa, thực sự là ngày hội tòng quân của thanh niên huyện Mỹ Xuyên. Kết quả, huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Xuyên, chất lượng tân binh năm nay đạt rất tốt, 100% thanh niên đều là đoàn viên, có 8 đảng viên và có 37 thanh niên đạt trình độ chuyên môn kỹ thuật (đại học, cao đẳng).

Lãnh đạo tỉnh, huyện động viên thanh niên huyện Mỹ Xuyên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: MỸ LINH

Tại buổi lễ giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Xuyên đã thực hiện bàn giao quân cho các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 9/Sư đoàn Bộ binh 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Sóc Trăng.

* Đồng chí Nguyễn Văn Thống - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Mỹ Tú. Đến dự có lãnh đạo Sở Tư pháp; thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; đơn vị nhận quân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Tú.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Mỹ Tú tặng quà động viên các tân binh. Ảnh: TẤN PHÁT

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Tú ghi nhận, biểu dương các công dân đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024. Đồng chí mong muốn các tân binh sau khi gia nhập hàng ngũ quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện để có trình độ kỹ thuật, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh niên huyện Mỹ Tú hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: TẤN PHÁT

Trước đó, huyện Mỹ Tú đã tổ chức đêm Hội trại tòng quân vào tối ngày 26/2 nhằm động viên, khích lệ tinh thần các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

* Tại huyện Cù Lao Dung, đến dự lễ giao nhận quân có các đồng chí: Nguyễn Văn Sắc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng; Trần Phước Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Lê Trọng Nguyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đinh Tấn Lợi - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trần Văn Nguyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

Huyện Cù Lao Dung đã triển khai công tác tuyển quân với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự quyết tâm của các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, đến nay công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tiến hành giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Tân binh huyện Cù Lao Dung hăng hái lên đường nhập ngũẢnh: QUỐC NGHĨA

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Nguyên nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành đã nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình có con em tham gia nhập ngũ. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong huyện cần quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời đối với các gia đình tân binh để những người tại ngũ an tâm làm tốt nhiệm vụ. Mong rằng, các thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ phát huy tốt truyền thống anh hùng cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Đến dự có Đại tá Bùi Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân; lãnh đạo huyện Châu Thành; các ban ngành, đoàn thể huyện và đông đảo người thân của tân binh.

Trong đợt giao quân năm nay, huyện Châu Thành giao quân về cho các đơn vị: Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Đại tá Bùi Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho các tân binh. Ảnh: THẠCH PÍCH

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, đồng chí Trương Quốc Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức chu đáo nhiều hoạt động gặp mặt, đưa tiễn, động viên các em thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đồng thời, đồng chí cảm ơn những gia đình, những người mẹ, người cha đã có công nuôi dưỡng, giáo dục những người con, để hôm nay các em trở thành những người chiến sĩ, anh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an nhân dân, gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, lãnh đạo các ngành tặng quà chúc mừng đưa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng tổ chức giao quân chặt chẽ, nhanh gọn, đúng quy định, an toàn về mọi mặt. Các địa phương giao quân về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 330, Sư đoàn 8, Trường Quân sự Quân khu 9, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Lữ đoàn 950 (Quân khu 9), Vùng 5 Hải quân và các đơn vị thuộc Bộ Công an. Theo đánh giá sơ bộ, chất lượng tuyển quân tỉnh Sóc Trăng năm nay được nâng lên, 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt; tuổi từ 18 - 24 tuổi trên 90%; sức khỏe loại 1 và 2 trên 47%; trình độ trung học cơ sở và trung học phổ thông trên 80%; trình độ từ trung cấp trở lên đạt 12,32%; có 69 đảng viên...

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO SÓC TRĂNG VÀ CỘNG TÁC VIÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: