• Pháp luật - Bạn đọc

9 bị cáo lãnh án tù về tội cưỡng đoạt tài sản

14/03/2024 15:45 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 14/03/2024 | 15:45
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Ngày 14/3, tại Nhà Văn hóa phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã mở phiên tòa xét xử lưu động để xét xử 9 bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo gồm: Thạch Văn Đương (sinh năm 1991); Sơn Phương (sinh năm 1994); Thạch Thanh Nhật (sinh năm 1994); Lý Pu (sinh năm 1995); Huỳnh Phước Hải (sinh năm 1996); Thạch Đel (sinh năm 1992); Sơn Điệp (sinh năm 1982); Thạch Quy (sinh năm 2000); Huỳnh Hoàng Thái (sinh năm 1990). Tất cả các bị cáo đều thường trú trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Theo cáo trạng, Nhật, Thái, Đel, Hải, Quy, Điệp, Dương, Phương và Pu là bạn bè đi chơi chung với nhau. Do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân nên cả nhóm đã thống nhất với nhau tiến hành cưỡng đoạt tài sản của người khác. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ, ngày 6/9/2023, Nhật, Thái, Đel, Hải, Quy, Điệp, Dương, Phương đã rủ rê và bàn bạc cùng nhau đi đến quán nhậu “Quý”, thuộc khóm Biển Trên A, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng do bị hại Đổng Kim Sông (là người trên 70 tuổi) là chủ sở hữu để lấy tiền bảo kê. Khi đó, cả nhóm đã lấy được số tiền 500.000 đồng của bị hại Sông để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: SỚM MAI

Lần thứ hai, vào khoảng 10 giờ, ngày 9/9/2023, Nhật gặp trực tiếp Phương, yêu cầu đi đến quán nhậu “Quý” tiếp tục lấy tiền bảo kê quán mỗi tháng 1.000.000 đồng. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 10/9/2023, Phương gọi điện rủ Pu cùng tham gia và Pu đồng ý. Sau đó, Phương cùng Pu đến quán nhậu “Quý” lấy được số tiền 1.400.000 đồng. Khi Phương, Pu lấy tiền bảo kê xong thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác trái pháp luật. Đồng thời, đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Do vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi đã gây ra. Hội đồng xét xử đã tuyên án: Bị cáo Đương lãnh án 5 năm tù; Phương 4 năm 6 tháng tù; Nhật lãnh án 4 năm tù; Pu lãnh án 3 năm 6 tháng tù; Hải lãnh án 3 năm 6 tháng tù; Đel lãnh án 3 năm 6 tháng tù; Điệp lãnh án 3 năm tù; Quy lãnh án 3 năm tù; Thái lãnh án 3 năm tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Bản án được người dân đồng tình ủng hộ.

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: