• Thành phố Sóc Trăng trên đường phát triển

Hơn 150 hộ kinh doanh tự phát trên tuyến Quốc lộ 60 được bố trí vào chợ tạm

08/05/2023 07:02 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 08/05/2023 | 07:02

STO - Nhiều năm nay, tuyến Quốc lộ 60 đoạn gần cổng Khu Công nghiệp An Nghiệp, phường 7, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) xuất hiện hàng trăm lô, sạp bày bán đủ loại thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ ăn vặt… Việc mua bán diễn ra tràn lan dưới lòng lề đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trong khu vực.

Tuyến Quốc lộ 60 đoạn thuộc phường 7, thành phố Sóc Trăng có lưu lượng xe lớn, nên mỗi khi tan tầm, khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao, bởi hàng trăm công nhân đậu xe ngay dưới lòng đường để lựa chọn hàng hóa. Mặc dù địa phương và các ngành chức năng thành phố Sóc Trăng đã tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở, xử lý, giải tỏa những trường hợp mua bán lấn chiếm lòng đường, để đảm bảo an toàn giao thông nhưng kết quả không khả quan, việc lấn chiếm lại cứ tiếp diễn, hơn nữa quy mô chợ ngày càng mở rộng.

Qua nhiều lần trao đổi, đối thoại, đa số hộ tiểu thương đều mong muốn địa phương bố trí địa điểm buôn bán an toàn. Được sự thống nhất của UBND tỉnh Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng đã khảo sát và chọn phần vỉa hè đoạn đường dẫn vào Khu Thiết chế Công đoàn đối diện cổng Khu Công nghiệp An Nghiệp làm chợ tạm để phân lô bố trí các hộ tiểu thương chợ tự phát vào đây buôn bán, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hoạt động buôn bán tại khu vực chợ tạm đi vào ổn định. Ảnh: LÊ VŨ

Để đảm bảo tính minh bạch, địa phương tổ chức bốc thăm số thứ tự, mỗi lô có chiều ngang 2 mét, bước đầu có trên 150 hộ đăng ký. Theo chia sẻ của các hộ tiểu thương, một vài ngày đầu sức mua khá chậm bởi công nhân ngần ngại qua đường, số khác thì chưa biết có chợ tạm, tuy nhiên sau 1 tuần hoạt động, lượng khách dần trở lại bình thường. UBND phường 7 đã thành lập tổ tự quản, nhắc nhở tiểu thương, người dân mua bán đúng quy định, thu gom rác mỗi ngày. Việc bố trí địa điểm phù hợp được người bán và người mua  thống nhất cao. Bà Lâm Thị Kim Đào - khách hàng đi chợ cho biết: "Lúc trước đi mua đồ ăn, hay rau cải không được an tâm về giao thông. Nhưng từ khi có chợ, người dân khu vực này đi mua hàng hóa cũng thuận lợi hơn, có chỗ đậu xe, an toàn lắm". Còn bà Lâm Thị Mỹ Hoa, hộ tiểu thương cho hay: "Lúc đầu vào đây buôn bán cũng thấy lo vì lượng khách ít, nhưng giờ thì ổn rồi. Chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái với lại đảm bảo được vệ sinh môi trường".

Tuy vậy, một số hộ tiểu thương còn băn khoăn bởi còn nhiều trường hợp sử dụng xe đẩy để buôn bán hoặc bày bán cố định ở khu vực gần cổng Khu Công nghiệp An Nghiệp, điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu thương. Bà Phạm Thị Tuyết Lan, hộ tiểu thương chia sẻ: "Khi địa phương có chủ trương thành lập chợ tạm gần Khu Công nghiệp An Nghiệp, mọi người buôn bán ở đây rất đồng thuận, bởi trước đây vì cuộc sống mình phải bày bán ra lòng đường rất nguy hiểm, nay có chợ rồi thì an tâm lắm. Tuy nhiên, còn một vài hộ vẫn chưa chấp hành, đề nghị địa phương vận động họ vào buôn bán trong chợ, một là đảm bảo quyền lợi cho các hộ tiểu thương, hai là tạo bộ mặt mỹ quan khu vực này đẹp hơn".

Với mục tiêu không để tái diễn chợ tự phát, lãnh đạo thành phố Sóc Trăng yêu cầu các ngành chức năng và địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động những hộ còn lại vào khu vực chợ tạm để buôn bán; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng chí Châu Kiến Tường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng cho biết: "Để duy trì chợ tạm hoạt động hiệu quả, tránh tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường Quốc lộ 60, UBND thành phố Sóc Trăng yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp với UBND phường 7 tiếp tục tăng cường kiểm tra, vận động những hộ còn lại vào khu vực chợ tạm để buôn bán. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm cần nghiêm túc xử lý".

Có thể nói, tụ tập buôn bán ven đường, quốc lộ không chỉ làm mất vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn hình thành điểm đen về tai nạn giao thông. Do đó, việc thành phố bố trí chợ tạm cho các hộ tiểu thương có nơi buôn bán an toàn là giải pháp hợp lý, đáp ứng được nhu cầu thực tế. Mong rằng mọi người cần tuân thủ mua bán đúng quy định, góp phần xây dựng cảnh quan thành phố Sóc Trăng sạch, đẹp hơn.

LÊ VŨ

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: