• Thị xã Vĩnh Châu

Sôi nổi phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao xứ biển Vĩnh Châu

26/03/2023 08:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 26/03/2023 | 08:05

STO - Thời gian qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tích cực trong phục vụ nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Hàng năm, ngành Văn hóa và Thông tin thị xã tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật quần chúng, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Năm 2022, ngành Văn hóa và Thông tin thị xã phối hợp với các địa phương, ngành tổ chức 21 chương trình văn nghệ quần chúng, phục vụ thiết thực địa bàn cơ sở. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã cử lực lượng tham dự các liên hoan, hội thi, hội diễn… qua đó, đạt nhiều giải tập thể và cá nhân.

Ông Thạch Thanh Hòa, ngụ xã Lạc Hòa (thị xã Vĩnh Châu) chia sẻ: “Các hoạt động văn nghệ quần chúng được tổ chức tại địa phương đã đáp ứng tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bà con. Bà con vô cùng phấn khởi, hưởng ứng nhiệt tình các chương trình văn nghệ được tổ chức”. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan được đảm bảo với nhiều hoạt động chào mừng ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và sự kiện chính trị của địa phương.

Ông Trịnh Văn Lộc ngụ phường 1 (thị xã Vĩnh Châu) bộc bạch: “Mỗi khi đến các ngày lễ, Tết hay các sự kiện quan trọng là trên địa bàn thị xã lại thấy cờ phướn rợp trời; băng rôn rực rỡ, các xe thông tin đi khắp đường làng, ngõ xóm mang thông tin đến người dân. Nhờ đó, bà con có được nhiều thông tin thời sự bổ ích”.

Nhiều hoạt động nghệ thuật quần chúng được tổ chức. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Song song đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã chuyển biến tích cực. Trong năm 2022, có 35.627/40.897 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt 106,20% chỉ tiêu nghị quyết; 87/97 ấp, khóm được công nhận khóm, ấp văn hóa, đạt 89,69% chỉ tiêu nghị quyết; 119/122 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đạt chuẩn văn hóa, đạt 97,54% chỉ tiêu nghị quyết. Có 6 ấp, khóm văn hóa tiêu biểu 5 năm liên tục giai đoạn 2018 - 2022.

Bên cạnh đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn luôn giữ vững. Các hoạt động thể thao vẫn được duy trì thường xuyên ở các câu lạc bộ cơ sở. Các hoạt động thể dục, thể thao như: đi bộ, thể dục dưỡng sinh, xe đạp, bi sắt, bóng rổ… ngày càng thu hút nhiều người tham gia tập luyện. Ngành Văn hóa và Thông tin thị xã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều giải đấu, hội thao và hỗ trợ các ngành tổ chức giải đấu. Lực lượng tham dự các giải, hội thao cấp tỉnh, kết quả đạt được 22 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 20 huy chương đồng.

Ngoài ra, hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật nhất là khu du lịch sinh thái Hồ Bể, các nhà máy điện gió trên địa bàn… Trong năm 2022, tổng số lượt khách đến địa phương 29.693 lượt, đạt 132,33%; khách tham quan du lịch 28.942 lượt, đạt 152,85%, trong đó khách quốc tế 751 lượt, đạt 160,47%; khách lưu trú 3.206 lượt, đạt 91,49%, trong đó khách quốc tế 737 lượt, đạt 236,217%.

Đồng chí Phạm Thị Hương - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Vĩnh Châu cho biết: “Thời gian tới, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thị xã. Làm cho công tác thi đua, khen thưởng ngày một phát triển, góp phần hoàn thành tốt công tác chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ của ngành. Lựa chọn, bồi dưỡng các tập thể và cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng vào dịp cuối năm”.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2023, ngành Văn hóa và Thông tin thị xã Vĩnh Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua trên các lĩnh vực. Từ đó, có thể tin tưởng rằng, thời gian tới, hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thị xã sẽ đạt nhiều kết quả hơn nữa.

HOÀNG PHÚC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: