• Thị xã Vĩnh Châu

Thị xã Vĩnh Châu tập trung chăm lo cuộc sống cho người dân

12/02/2024 09:49 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Song Lê
  • Thứ Hai, 12/02/2024 | 09:49

STO - Nổi bật trong kết quả đạt được năm 2023 là Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Kết quả rà soát cuối năm 2023, có 1.147 hộ thoát nghèo (đạt 143,38% chỉ tiêu nghị quyết), còn lại 1.618 hộ nghèo, chiếm 3,82%. Đầu năm 2024, thị xã Vĩnh Châu đã vận động nguồn lực xã hội, tổ chức tiếp nhận, phân phối quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, để nhà nhà, người người đều có Tết.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, năm 2023 thị xã Vĩnh Châu đã thực hiện tốt các chính sách cho người có công và chính sách an sinh xã hội. Chi trợ cấp thường xuyên cho gia đình chính sách với số tiền trên 13 tỷ đồng; trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng; cấp 11.034 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách với số tiền gần 1 tỷ đồng. Thành lập các đoàn thăm, tặng 5.635 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với nước, cán bộ hưu trí, gia đình có con em tại ngũ, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Tặng 207 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi với tổng số 10.611 phần quà, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá. Thực hiện hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số 49.523 người, tổng số gạo đã cấp 743.250 kg. Đồng thời, triển khai xây dựng được 260 căn nhà từ chương trình hỗ trợ nhà ở của Bộ Công an và 39 căn nhà “Đại đoàn kết” từ quỹ “Vì người nghèo” của thị xã.

Những phần quà Tết trao tay hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: SONG LÊ

Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện tốt, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống của người dân, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thị xã có 1.147 hộ thoát nghèo và 1.392 hộ thoát cận nghèo. Hộ nghèo còn lại trên địa bàn thị xã là 1.618 hộ, chiếm tỷ lệ 3,82% và hộ cận nghèo 4.950 hộ, chiếm tỷ lệ 11,70%.

Đối với công tác chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu đã tích cực kêu gọi, vận động các nguồn lực để trợ giúp cho người nghèo. “Hằng năm, có hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được những món quà tết ấm áp, ý nghĩa. Đây không chỉ là tình cảm của Đảng, Nhà nước và các hội, đoàn thể mà còn là tình thương yêu của cả cộng đồng đối với người nghèo. Riêng tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, thị xã Vĩnh Châu đã tiếp nhận, vận động gần 7.000 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với số tiền trên 2 tỷ đồng” - đồng chí Phan Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu thông tin.

Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tập trung nguồn lực vận động để nhà nhà, người người đều có Tết. Ảnh: SONG LÊ

/uploads/Video/News/2024/02/10/172208Medi - Vinh Chau cham lo tet cho nguoi ngheo.mp4

Chăm lo Tết cho người dân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của các cấp uỷ đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

SONG LÊ

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: