• Trong tỉnh

Sóc Trăng xác lập Kỷ lục Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST

22/11/2023 19:29 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 22/11/2023 | 19:29
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Chiều ngày 22/11, tại Công viên 30/4 (thành phố Sóc Trăng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng tổ chức khai mạc Liên hoan ẩm thực đường phố, với chủ đề “Hương vị Sóc Trăng” lần V, năm 2023 và tổ chức xác lập Kỷ lục Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST. Các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; các cấp, các ngành dự khai mạc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc liên hoan và khai trương triển lãm tranh gạo. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Liên hoan ẩm thực đường phố "Hương vị Sóc Trăng" lần thứ V diễn ra từ ngày 21 - 27/11/2023, nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng, năm 2023. Liên hoan quy tụ gần 50 gian hàng lớn và nhỏ trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các nghệ nhân trong tỉnh. Ngoài ra, để hoạt động liên hoan thêm phần phong phú, hằng đêm, ban tổ chức có thực hiện chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ và các hoạt động hoạt náo trò chơi, đố vui có thưởng phục vụ khách tham quan.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kỷ lục Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST. Tác phẩm Bức tranh được làm bằng gạo ST25 với chủ đề "Cây lúa Sóc Trăng xưa và nay", kích thước cao 4 mét và ngang 7 mét, do 10 nghệ nhân chế tác thủ công trong thời gian 30 ngày, có độ dày 10mm, được phủ sơn trong suốt, chống thấm, chống nhiệt với độ bền trên 30 năm.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Liên hoan nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh, bảo tồn, phát huy văn hóa ẩm thực truyền thống độc đáo của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long; phục vụ thiết thực nhu cầu thưởng thức ẩm thực của người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch Sóc Trăng nhân Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng, năm 2023. Đồng thời, liên hoan tạo điều kiện cho các nghệ nhân, doanh nghiệp ẩm thực trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực đặc trưng, tiêu biểu của các địa phương, góp phần xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa ẩm thực của tỉnh, đẩy mạnh kích cầu du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôn vinh hạt gạo Sóc Trăng, đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp tiến tới phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc xác lập kỷ lục, sẽ quảng bá hình ảnh cây lúa - hạt gạo Sóc Trăng, góp phần cho việc xây dựng thương hiệu du lịch, tạo tiền để ngành du lịch Sóc Trăng từng bước phát triển, trở thành nền kinh tế quan trọng và mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.

HOÀNG PHÚC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: