• Văn hóa - Thể thao

Đình Rạch Giồng - địa điểm thành lập Trường Đảng đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng

16/03/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 16/03/2019 | 06:00

STO - Địa điểm đầu tiên của Trường Đảng tỉnh Sóc Trăng đặt tại Đình Rạch Giồng (Đình thần Nguyễn Trung Trực), làng An Thạnh Nhì, quận Long Phú (nay thuộc ở ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung).

Tháng 4-1947, Bộ Chính trị có chủ trương thành lập Trường Đảng để đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Trung ương Đảng đã chỉ đạo các ban tuyên huấn khu ủy, tỉnh ủy tăng cường mở các lớp ngắn ngày cho đảng viên mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Sự chỉ đạo của Trung ương Đảng có thể xem đây là cơ sở chính trị - pháp lý đầu tiên của việc thành lập Trường Đảng ở tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ở Sóc Trăng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cấp thiết, vì nó xuất phát từ thực tiễn phong trào cách mạng, đòi hỏi phải đáp ứng trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền cách mạng…

Bia kỷ niệm Trường Đảng Sóc Trăng khai giảng lớp Mác – xít đầu tiên đào tạo cán bộ cho tỉnh.

Mọi công việc chuẩn bị được gấp rút, khẩn trương như địa điểm, nhân sự (cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nội dung, chương trình, lịch học tập và chiêu sinh học viên), đến đầu tháng 2-1947, Trường Đảng tỉnh Sóc Trăng chính thức ra đời lấy tên là Trường Mác – xít. Đồng chí Đỗ Đình Nhẫn – Tỉnh ủy viên được phân công phụ trách, sau đó trở thành Giám đốc trường. Địa điểm đầu tiên của trường đặt tại Đình Rạch Giồng (Đình thần Nguyễn Trung Trực), làng An Thạnh Nhì, quận Long Phú (nay thuộc ở ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung). Cán bộ giảng dạy có đồng chí Trang Hiệp Hảo và một số đồng chí khác. Lớp học đầu tiên là những cán bộ cốt cán trong phong trào như: trưởng, phó ban đầu ngành tỉnh, bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính quận, chủ tịch quận bộ Việt Minh…

Đến Đình thần Nguyễn Trung Trực, phía trước đình là tấm bia bằng đá do Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng tạo dựng vào năm 1997 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Theo lời kể của ông Trần Văn Chên (80 tuổi), ông nội của ông là Trần Văn Đẩu đã xây dựng đình để thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trên phần đất gia đình với quy mô rộng lớn. Nơi đây là điểm đầu tiên Trường Đảng tỉnh Sóc Trăng mở lớp đào tạo chính trị. Đến thập niên 60 thì ngôi đình bị giặc đánh phá tan hoang. Đến tháng 2-2012, ngôi đình được xây dựng lại, do người dân đóng góp kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng.

Ông Chên là người trông giữ ngôi đình và rất tự hào vì đây là nơi đầu tiên tổ chức học tập chính trị của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong những ngày đầu kháng chiến. Năm 2017, Đình Rạch Giồng - địa điểm thành lập Trường Đảng đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Khuê Tú

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: