• Chung sức vì nhân đạo "Chữ thập đỏ, vì mọi người ở mọi nơi"

Câu lạc bộ “Trao niềm hy vọng” thăm và trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân Danh Út

24/11/2022 14:11 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 24/11/2022 | 14:11
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Ngày 24/11, Câu lạc bộ “Trao niềm hy vọng” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo Danh Út (54 tuổi), ngụ ấp Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng).

Gia đình ông Út thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây hơn 1 năm, ông Út cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong cơ thể, nên gia đình đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông Danh Út bị bệnh hiểm nghèo, như: xơ gan, tiểu đường, bướu cường giáp, viêm xoang mãn tính…

Đại diện Câu lạc bộ “Trao niềm hy vọng” trao tiền hỗ trợ cho ông Danh Út ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Danh Út, Câu lạc bộ “Trao niềm hy vọng” đã đến thăm và trao hỗ trợ số tiền gần 30 triệu đồng, cùng một số nhu yếu phẩm nhằm giúp ông có thêm điều kiện để đi điều trị bệnh và trang trải chi phí cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Tú và chính quyền địa phương cũng đến trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Danh Út.

Nhận được phần quà và số tiền, ông Út xúc động và cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, chính quyền địa phương đã quan tâm đến giúp đỡ để ông có điều kiện đi điều trị bệnh.

THẠCH PÍCH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: