• Đời sống xã hội

Tỉnh Ninh Bình tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng

24/03/2024 18:32 GMT +7
  • Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Chủ Nhật, 24/03/2024 | 18:32

(ĐCSVN) - Ngày 24/3, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng (924 - 2024).

Lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng (924 - 2024).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhân dân ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng; ý nghĩa sự ra đời, vị trí và vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt - thời Nhà Đinh trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Tham gia lễ kỷ niệm, người dân và du khách thập phương đã được hòa mình vào các nghi lễ quan trọng, phần hội với nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ rước kiệu của các địa phương trong và ngoài huyện; hội thi Lễ vật dâng vua; thi mâm ngũ quả tiến vua; trưng bày thư pháp, thi cắm hoa, cờ người, thi diều sáo...

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Gia Viễn cho biết: Phát huy truyền thống của các bậc tiền nhân, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Kinh tế của huyện tăng trưởng mạnh, giai đoạn 2015 - 2020 trung bình đạt 29,16%/năm, cao hơn so với toàn tỉnh. Nhiều dự án lớn về công nghiệp ô tô, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế.


 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng là dịp để tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc kéo dài, người đã lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt, mở ra kỷ nguyên độc lập, gắn liền với thiết chế nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc cũng như vai trò, giá trị lịch sử, văn hóa của Nhà nước Đại Cồ Việt. Do đó lễ kỷ niệm không chỉ có ý nghĩa đối với huyện Gia Viễn mà còn đối với tỉnh Ninh Bình và cả nước. 

“Lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh của Đinh Tiên Hoàng Đế là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của ngài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để địa phương quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và người Gia Viễn - vùng đất "sinh vương sinh thánh (gồm: vua Đinh Tiên Hoàng và thánh Nguyễn Minh Không)" - Chủ tịch tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo huyện Gia Viễn cùng nhân dân đã dâng hương tưởng nhớ vị vua khai sinh ra Nhà nước Đại Cồ Việt tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn.


Một tiết mục nghệ thuật tái hiện cảnh vua Đinh Tiên Hoàng lập nước Đại Cồ Việt.

Tin, ảnh: Trần Chiến/ BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: