• Huyện Châu Thành

Sức lan tỏa từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Châu Thành

06/08/2023 04:53 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 06/08/2023 | 04:53

STO - Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Châu Thành (Sóc Trăng) tiếp tục được duy trì và nhân rộng với nhiều nội dung, hình thức mới, phù hợp với tình hình, điều kiện của từng ngành, địa phương. Nhiều nơi đã có những cách làm hay, hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân, khơi dậy được sức mạnh tiềm lực to lớn của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Châu Thành là huyện cửa ngõ của tỉnh, có đông đồng bào Khmer sinh sống. Những năm qua, để khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong tham gia phong trào giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện đã đặc biệt chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, thường xuyên duy trì hoạt động của 13 mô hình phòng, chống tội phạm theo hướng tự phòng, tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, qua công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động trong mỗi người dân. Nhiều nguồn tin được bà con nhân dân cung cấp để lực lượng công an đấu tranh phá án.

Đồng chí Phạm Anh Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành trao Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho các cá nhân. Ảnh: CHÍ BẢO

Trung tá Lâm Thanh Hoàng - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết: “Trong 13 loại mô hình hiện có trên địa bàn huyện, có 5 loại mô hình điển hình hoạt động hiệu quả cao, được nhân rộng, đó là mô hình “Tiếng loa an ninh”; “Camera an ninh”; “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội - Zalo”; “Sư sãi, phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự”, “Tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Các mô hình là cầu nối, quy tụ đông đảo nhân dân để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời là điều kiện để người dân cung cấp cho lực lượng công an nguồn tin có giá trị phục vụ công tác triệt phá, vô hiệu hóa các điểm tệ nạn xã hội, xác minh, xử lý đối tượng vi phạm trật tự xã hội”.

Ông Kiên Quốc Nam - Thành viên Đội Dân phòng xã Phú Tân chia sẻ: “Đối với tội phạm, tệ nạn xã hội, nếu chúng ta không tham gia tố giác, ngăn chặn, triệt xóa thì rất có thể chúng ta sẽ là nạn nhân của các đối tượng này. Nhận thức được mối nguy hại đó, bản thân tôi đã tích cực tham gia các phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội do ngành Công an phát động. Lúc đầu do gia đình chưa hiểu, sợ tôi bị ganh ghét, trả thù nên không muốn tôi tham gia. Tuy nhiên, sau khi thuyết phục, giải thích, gia đình đã hiểu việc tôi làm là vì lợi ích chung của cộng đồng nên từ đó giúp tôi có thêm động lực để tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Trong thời gian qua, tôi đã phát hiện và cung cấp nguồn tin cho ngành Công an, mời làm việc thử test ma túy 4 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý kịp thời 3 vụ, 5 đối tượng uống rượu say gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã”.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: CHÍ BẢO

Ông Thạch Ngọc Tùng ở ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm tâm sự: “Đối tượng trộm cắp tăng lên làm cho tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, nhất là về ban đêm, như: chặn đường xin tiền ở đoạn đường vắng, trộm cắp chó, tai nạn giao thông ở những khúc cua. Từ khi tăng cường công an chính quy về công tác, xã thường xuyên tuyên truyền, thông báo tình hình tội phạm, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng đội dân phòng để tuần tra vào ban đêm. Thấy vậy, tôi bàn với gia đình xây dựng đèn thắp sáng trước nhà. Sau đó, thấy những khúc cua, đoạn đường vắng quá nguy hiểm, tôi bàn với bà con gần đó cho kéo điện, gắn đèn thắp sáng cho người đi đường, giảm tai nạn giao thông. Tính đến nay, tôi đã xây dựng được 25 trụ đèn trên tuyến đường trong ấp, tổng kinh phí trên 90 triệu đồng”.

Trên cơ sở thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin báo có giá trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo nên sự thành công trong việc phát hiện, tiếp nhận xử lý, điều tra, triệt phá các vụ án. Từ đó tạo nên sự thay đổi rõ nét về tình hình an ninh trật tự tại nhiều khu vực, địa bàn.

Đồng chí Trần Văn Hào - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành cho biết: “Xác định công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự có vai trò hết sức quan trọng, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Châu Thành đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương. Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; có nhiều giải pháp đồng bộ trong phát động phong trào; nhân rộng những mô hình hiệu quả, đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng tham gia phong trào ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Có thể khẳng định, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn toàn huyện Châu Thành. Từ đó, người dân trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: