• Huyện Cù Lao Dung

Nhận thức và phản ứng nhanh với phòng, chống xâm hại trẻ em

30/03/2023 04:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 30/03/2023 | 04:03

STO - Cùng với sự phát triển của xã hội thì tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng có nguy cơ tăng cao và đây chính là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh, nhất là những gia đình có trẻ em gái. Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn này, đòi hỏi phải nâng cao nhận thức và hành động ngay từ mỗi gia đình.

Trên địa bàn xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) từng một thời khiến bao người vừa đau đầu lẫn ngỡ ngàng khi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra nhiều vụ (mỗi năm khoảng 3, 4 vụ). Thường các nạn nhân của tội xâm hại tình dục rơi vào những gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ bỏ quê đi làm ăn xa. Khi đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện, xã đã triển khai nhiều phương án hành động và những phương pháp cụ thể, phù hợp với quyết tâm cao. Một trong những giải pháp tuy không mới nhưng mang lại hiệu quả cao là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Nhờ vậy, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đã được ngăn chặn, đẩy lùi và vô hiệu hóa.

Theo đồng chí Phạm Thanh Tiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, những năm qua, hội đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục về giá trị gia đình, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ. Chú trọng tuyên truyền, học tập phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Sóc Trăng tình nghĩa, tự tin, sáng tạo” gắn với tuyên truyền đạo đức phẩm hạnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới theo tiêu chí “có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu” và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Hiện nay, hội duy trì tổ “Phụ nữ tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em”; duy trì tốt các hoạt động của Câu lạc bộ “Phụ nữ tứ đức” và lựa chọn vấn đề bức xúc ở địa phương liên quan để xây dựng mô hình chuyển đổi hành vi trong rèn luyện phẩm chất đạo đức. Qua giáo dục, các đối tượng chuyển biến được hành vi tốt về rèn luyện bằng nhiều hoạt động như: giới thiệu việc làm, hướng dẫn mô hình làm ăn…

Thành viên "Tổ phản ứng nhanh phòng, chống xâm hại trẻ em" thường xuyên gặp mặt, chia sẻ, trao đổi. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, hội đã tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên. Trên địa bàn xã còn duy trì 3 tổ “Bảo vệ an toàn trẻ em gái không bị xâm hại tình dục”; tổ phụ nữ “Quyết tâm tuyên truyền bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”... Tất cả đã góp phần đắc lực cho việc bảo vệ, chăm sóc toàn diện cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn.

Đặc biệt, tháng 8/2022, trên địa bàn xã Đại Ân 1 đã thành lập “Tổ phản ứng nhanh phòng, chống xâm hại trẻ em” với 20 thành viên là cán bộ hội phụ nữ xã, công chức, Công an xã, trưởng ban nhân dân ấp và gia đình tiêu biểu, gia đình có nguy cơ trẻ em bị xâm hại tình dục. Đồng chí Phạm Thanh Tiền chia sẻ: “Tổ phản ứng nhanh phòng, chống xâm hại trẻ em họp mỗi tháng một lần. Chúng tôi luôn tham gia sát cùng tổ và thường xuyên tuyên truyền về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay; thủ đoạn, hành vi tội phạm; tác hại của việc xâm hại; giải pháp phòng ngừa... để các hội viên hiểu, nắm và tuyên truyền”. Thực tế, các chị em phụ nữ trong tổ đều rất quan tâm, gần gũi con cái và tìm hiểu nâng cao ý thức trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em. Các chị em hay tâm sự tại các buổi họp lệ là dù có bận rộn công việc nhưng không dám để con gái ở nhà một mình. Mỗi khi có việc đi xa, chỉ dám gửi bà nội, bà ngoại và dặn dò người thân đừng rời mắt đối với con trẻ. Các chị em cũng hay nhắc nhở nhau việc dạy con gái cách phản ứng, phòng ngừa trước những thủ đoạn, lời dụ dỗ của người xấu và không tiếp xúc với người lạ. Tinh thần bảo vệ con trẻ được thể hiện bằng hành động cụ thể, chỉ cần trên địa bàn có gia đình khó khăn, làm ăn xa phải gửi bé gái ở cùng ông bà là các chị đến hỗ trợ, “để mắt” và nhắc nhở gia đình quan tâm đến trẻ nhiều hơn...

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Đại Ân 1 không còn xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục. Bởi đã có sự ngăn chặn, phối hợp linh hoạt giữa các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương với từng gia đình, phụ huynh và trẻ nhỏ. Đặc biệt, cha mẹ và các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, dành thời gian trò chuyện và lắng nghe trẻ, để ý xem trẻ có những biểu hiện bất thường nào hay không để kịp thời phát hiện và tìm cách bảo vệ trẻ khỏi những kẻ biến thái, "yêu râu xanh".

SỚM MAI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: