STO - Ngày 6/10, tại UBND huyện Kế Sách (Sóc Trăng), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng do đồng chí Trịnh Kim Khâm - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (phụ trách đoàn kiểm tra) có buổi làm việc với UBND huyện Kế Sách, về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện. Tham dự đoàn kiểm tra có lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.
Đoàn kiểm tra phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng làm việc với UBND Kế Sách (Sóc Trăng). Ảnh: THÚY LIỄU
Theo lãnh đạo UBND huyện Kế Sách, từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai xảy ra làm ảnh hưởng đến nhà ở, lúa và vườn cây ăn trái của hộ dân tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Cụ thể, dông lốc đã làm sập và tốc mái 27 căn nhà, ước thiệt hại bằng tiền 550 triệu đồng; dông lốc cũng làm đổ ngã 294ha lúa, trong đó thiệt hại dưới 30% là 265ha và thiệt hại 30 - 70% là 29ha và diện tích cây ăn trái bị đổ ngã là 3ha. Đồng thời, có 33 đoạn bờ bao, đường đal bị sạt lở, chiều dài 1.144 mét. Sạt lở đê cồn, ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm, cồn An Tấn, xã An Lạc Tây là 9 đoạn, chiều dài 943 mét.
Nhằm ứng phó và phòng, chống thiên tai trên địa bàn, huyện Kế Sách xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng trên kết quả đánh giá rủi ro hiểm họa thiên tai và tình trạng dễ tổn thương; tổ chức thực hiện 6 cuộc diễn tập về phòng ngừa giảm nhẹ, rủi ro thiên tai. Thường xuyên kiểm tra, quản lý công trình thủy lợi sông, rạch, bờ bao và các cồn xung yếu có nguy cơ sạt lở, để kịp thời gia cố. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức UBND các xã, thị trấn và người dân sống ở khu vực xung yếu hoặc có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở bờ sông, bờ kênh và bờ đê, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản…
Bình Luận