• Sóc Trăng tiềm năng và phát triển

Phát triển du lịch sinh thái miệt vườn và biển

14/01/2024 04:14 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 14/01/2024 | 04:14

STO - Sau khi Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020 được triển khai thực hiện, loại hình du lịch cộng đồng đã được hình thành, từng bước phát triển du lịch sinh thái miệt vườn và du lịch biển.

Về miệt vườn thưởng thức trái cây

Về với miệt vườn huyện Kế Sách (Sóc Trăng), dọc hai bên đường Nam Sông Hậu, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều vườn cây trĩu quả với các loại như: mít nghệ An Mỹ, cam sành Ba Trinh, chôm chôm Phong Nẫm, măng cụt, nhãn tím… Còn đến với cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, du khách được ngắm và thưởng thức trái chín tại vườn, uống dừa dứa, ăn bánh xèo và du ngoạn trên sông; tham quan nhà truyền thống trên cồn, trải nghiệm đạp xe tham quan vườn vú sữa, vườn ổi và tham gia hoạt động giao lưu văn nghệ tại nhà truyền thống.

Đến với cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), du khách được trải nghiệm đạp xe tham quan quanh cồn. Ảnh: THẠCH PÍCH

Sau khi trải nghiệm thực tế vòng quanh cồn Mỹ Phước, chị Thạch Thị Kim Ngân, du khách đến từ thành phố Sóc Trăng phấn khởi cho biết: “Đúng là một chuyến đi thật thú vị. Tôi được trải nghiệm thực tế như: hái trái cây, cùng đạp xe, thưởng thức trái cây tại nhà vườn. Nếu có dịp, tôi sẽ rủ bạn bè đến tham quan vào dịp tết Đoan Ngọ, hay Lễ hội sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước”. Còn anh Triệu Thanh Bình, du khách đến từ huyện Mỹ Xuyên bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi được đi theo đoàn tham quan một số điểm du lịch sinh thái cộng đồng miệt vườn. Đến đây không khí thật trong lành, thoáng mát và tận hưởng nhiều loại trái cây ngon như: vú sữa tứ quý, nhãn tím”.

Du khách trải nghiệm, thưởng thức trái cây tại nhà vườn. Ảnh: THẠCH PÍCH

Điểm du lịch sinh thái miệt vườn của gia đình ông Hứa Văn Lến, thuộc ấp Phong Thới (cồn Phong Nẫm), xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, với diện tích trên 2ha. Ông Lến trồng nhiều loại cây ăn trái như: măng cụt, chôm chôm, nhãn tím, nhãn xuồng cơm vàng, mít, sầu riêng... Ông Lến chia sẻ: “Khu vườn của gia đình tôi có vài cây măng cụt cả trăm tuổi, cho năng suất cao và chất lượng trái rất ngon. Hằng năm đến mùa trái cây đã thu hút nhiều du khách gần xa đến tham quan và chụp hình lưu niệm”.

Tiềm năng phát triển du lịch miệt vườn và biển

Mấy năm gần đây, tỉnh Sóc Trăng đã hình thành một số cụm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái miệt vườn và du lịch biển, như: Cụm du lịch cộng đồng tại ấp Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú; cụm du lịch cộng đồng cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách; cụm du lịch cộng đồng huyện Cù Lao Dung; điểm du lịch biển Mỏ Ó thuộc huyện Trần Đề và biển Hồ Bể thuộc thị xã Vĩnh Châu; tuyến tàu khách du lịch cao tốc Trần Đề - Côn Đảo. Đồng thời, các địa phương đã gắn kết xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thuận lợi, an toàn cho du khách. Vận động nhân dân xây hàng rào, trồng hoa dọc theo các tuyến đường, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh… tạo cảnh quan sinh thái tự nhiên, thu hút du khách khi tham quan trải nghiệm đồng quê.

Đồng chí Trần Minh Lý - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Năm 2023, sở đã phối hợp huyện Kế Sách xây dựng, phát triển du lịch sinh thái tại cồn Phong Nẫm, thuộc xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách. Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức cuộc họp trao đổi về giải pháp kết nối phát triển thế mạnh du lịch sông nước cù lao miệt vườn giữa 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Ngay cả du lịch sông nước cù lao miệt vườn gắn với văn hóa ẩm thực và loại hình du lịch cộng đồng là thế mạnh mang tính lợi thế so với các tỉnh bạn vẫn chưa được khai thác hợp lý. Về du lịch biển, hiện tỉnh Sóc Trăng có điểm du lịch biển Mỏ Ó, thuộc huyện Trần Đề và biển Hồ Bể, thuộc thị xã Vĩnh Châu; tuyến tàu khách du lịch cao tốc Trần Đề - Côn Đảo với sự đầu tư của 2 công ty (Công ty Superdong Kiên Giang và Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc Express) đang khai thác tần suất trung bình 2 - 3 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 1.000 khách/ngày, mỗi năm phục vụ gần 250.000 lượt khách”.

Theo Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng, từ nay đến năm 2030, Sóc Trăng tập trung quy hoạch phát triển 10 sản phẩm du lịch chủ lực, 6 sản phẩm du lịch bổ sung và 4 không gian du lịch cùng với các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư từng giai đoạn theo cụm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, sản phẩm du lịch chủ lực như: du lịch sinh thái biển Mỏ Ó huyện Trần Đề; du lịch sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước huyện Kế Sách; du lịch sinh thái biển Cù Lao Dung; du lịch sinh thái biển Hồ Bể thị xã Vĩnh Châu… Sản phẩm du lịch bổ sung như: du lịch cộng đồng cồn Phong Nẫm, huyện Kế Sách; du lịch sinh thái sông nước miệt vườn tại xã An Thạnh 1 và An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung; du lịch điện gió Vĩnh Châu - Trần Đề - Cù Lao Dung.

THẠCH PÍCH

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: