• Thị xã Ngã Năm

Hội Cựu chiến binh thị xã Ngã Năm:

Phát huy truyền thống và phẩm chất người lính Cụ Hồ

03/08/2023 05:07 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 03/08/2023 | 05:07

STO - Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội, tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu hợp pháp. Từ đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thị xã luôn duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng đúng theo quy định. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Ngã Năm, hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thị xã luôn nắm chắc nhiệm vụ, thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp, kịp thời xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể, tổ chức phát động đến các tổ chức hội và cán bộ, hội viên. Song song đó, hội cũng động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Nhiều hội viên cựu chiến binh vươn lên phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình hiệu quả. Ảnh: TẤN PHÁT

Cụ thể, Hội Cựu chiến binh thị xã Ngã Năm và các cơ sở hội trực thuộc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia quán triệt, học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 250 hội viên cựu chiến binh là đảng viên, 1.505 hội viên là quần chúng. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh cùng với chính quyền địa phương và các đoàn thể tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri, đã đóng góp 45 ý kiến về các vấn đề liên quan đến đối tượng chính sách và người có công; tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân được 45 cuộc và duy trì hoạt động 8 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm với 107 thành viên.

Bên cạnh đó, các cấp hội cựu chiến binh thị xã Ngã Năm thường xuyên động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu hợp pháp bằng nhiều hình thức đa dạng. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động góp vốn trên 153 triệu đồng, quỹ đồng đội được trên 77 triệu đồng, duy trì vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Hội cho các hộ hội viên, hội cựu chiến binh nghèo với tổng số tiền 160 triệu đồng. Các cấp hội cựu chiến binh thị xã đã tranh thủ nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội cho 1.150 hộ hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn huy động đã giúp cho hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm cho 250 lao động là người thân hội viên, cựu chiến binh. Đến nay, toàn hội chỉ còn 35 hộ nghèo và 112 hộ cận nghèo, đồng thời xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng.

Cựu chiến binh Lưu Vinh Quang, ấp Mỹ Tường B, xã Mỹ Quới cho biết: “Trước đây, gia đình tôi chỉ độc canh cây lúa. Tuy nhiên, do thổ nhưỡng không phù hợp nên năng suất không cao. Thấy vậy, tôi đã mạnh dạn phá thế độc canh cây lúa chuyển sang trồng cây ăn trái kết hợp trồng năn, rau nhút và chăn nuôi bò, heo. Tôi còn sắm thêm máy xới cho thuê cải tạo đất của người dân trong xã. Với nhiều mô hình kết hợp đem về cho gia đình lợi nhuận trên 400 triệu đồng/năm, từ đó kinh tế ngày càng khấm khá”.

Ngoài ra, các cấp hội cựu chiến binh thị xã Ngã Năm thường xuyên quan tâm các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đảm bảo an sinh xã hội cho hội viên, cựu chiến binh, nhất là hỗ trợ nhà cho hội viên, cựu chiến binh bức xúc về nhà ở. Tính đến cuối tháng 5/2023 hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 12 căn nhà cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở. Cán bộ hội đến viếng, chia buồn cùng gia đình 26 cán bộ, hội viên từ trần; tổ chức thăm bệnh 45 trường hợp và phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã giải quyết chế độ mai táng phí cho 18 hội viên cựu chiến binh từ trần, đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 18 hội viên mới.

Cựu chiến binh Dương Văn Thắng, ấp Mỹ Tường B, xã Mỹ Quới chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, ít đất sản xuất nên căn nhà xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Nhờ được hội cựu chiến binh các cấp vận động hỗ trợ 50 triệu đồng nên gia đình có điều kiện xây căn nhà mới khang trang hơn, từ đó yên tâm phát triển kinh tế gia đình”.

Phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của người lính Cụ Hồ, thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh thị xã Ngã Năm sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động hội viên, cựu chiến binh tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của địa phương bằng những hành động thiết thực, thực hiện tốt công tác vì nghĩa tình đồng đội, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. 

TẤN PHÁT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: