• Thị xã Ngã Năm

Vùng quê cách mạng Mỹ Quới "khoác áo mới" sau 30 năm tái lập tỉnh

04/03/2022 04:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 04/03/2022 | 04:00

STO - Khi nhắc đến xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) là chúng ta gợi nhớ về vùng căn cứ kháng chiến năm xưa, có khu di tích lịch sử cấp quốc gia Miếu Bà Chúa Xứ Mỹ Đông, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng. Mỹ Quới là vùng đất chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh nhưng sau 30 năm tái lập tỉnh, Mỹ Quới hôm nay đã có nhiều đổi thay về mọi mặt.

Trải qua bao thăng trầm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khó khăn trong những ngày đầu khi mới tái lập tỉnh, khi chứng kiến cảnh đổi thay của quê hương Mỹ Quới hôm nay, ông Đào Công Hành - cán bộ hưu trí ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm phấn khởi cho biết: “Khi mới chia tách tỉnh, Mỹ Quới chỉ có tuyến đường đất độc đạo là tuyến đường Tỉnh 937B bây giờ đi ra thị trấn Phú Lộc, con đường này được đào bằng tay trong những năm đầu mới giải phóng để dẫn nước ngọt, tháo chua rửa phèn. Người dân ngày ấy đi lại chủ yếu bằng ghe, xuồng; điện đường chỉ mới kéo về tới trung tâm xã; trường học bằng vách lá; hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư, nông dân chỉ làm được 1 vụ lúa. Nhờ Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, đầu tư điện, đường, trường, trạm, bà con xã Mỹ Quới đoàn kết ra sức xây dựng quê hương, xã Mỹ Quới hôm nay đã đổi thay rõ nét”.

Trường học được xây dựng khang trang để phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. Ảnh: CHÍ BẢO

Cũng là người con quê hương Mỹ Quới, đồng chí Nguyễn Đông Pha - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Quới luôn cảm thấy tự hào trước sự đổi thay vượt bậc của vùng đất anh hùng này. Đồng chí Nguyễn Đông Pha chia sẻ: “Từ một con số 0 về kết cấu hạ tầng nông thôn, trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tích cực phấn đấu xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát huy và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động các nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn đô thị loại V. Đặc biệt, việc xã Mỹ Quới thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2016 là minh chứng rõ nét nhất cho sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn xã trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Theo đồng chí Ngô Tuấn Lực - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Quới, những năm gần đây, đời sống của người dân trong xã đã có nhiều thay đổi, số hộ nghèo giảm dần qua các năm, qua điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới, hiện toàn xã còn 225 hộ nghèo, chiếm 10,39%. Xã Mỹ Quới đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các mô hình làm ăn có hiệu quả dần được bà con mạnh dạn ứng dụng như: trồng lúa kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng màu dưới chân ruộng, trên đất rẫy. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, xây dựng đường giao thông liên ấp, đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... Nhờ đó, năng suất cây trồng, vật nuôi đều tăng lên, riêng năng suất lúa năm 2021 bình quân đạt 7,25 tấn/ha. Điển hình nhất là vùng đất ấp Mỹ Đông, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh từng chịu bom cày, đạn xới năm xưa, giờ đây đã có những cánh đồng mẫu lớn, với vùng sản xuất lúa đặc sản chất lượng cao. Còn ở ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, nhiều hộ thành công với mô hình sản xuất trồng màu trên đất rẫy, hàng năm các hộ sản xuất đều được tập huấn và hỗ trợ vay vốn để phát triển mô hình này.

Ông Cao Văn Giao, ở ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm (Sóc Trăng) cải tạo đất ruộng, vườn tạp kém hiệu quả sang trồng rau nhút cho hiệu quả kinh tế khá cao. Ảnh: CHÍ BẢO

Ông Cao Văn Giao, ở ấp Mỹ Thành cho biết: “Tôi được tập huấn khoa học kỹ thuật trồng màu, tôi mạnh dạn cải tạo 8 công đất ruộng, vườn tạp kém hiệu quả sang trồng rau nhút, mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng”. Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất bền vững, chính quyền địa phương và bà con trong xã thành lập những tổ hợp tác sản xuất, hùn vốn, hỗ trợ kỹ thuật trồng lúa, trồng màu, san sẻ kinh nghiệm để cùng nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 23 tổ hợp tác sản xuất, 1 hợp tác xã đan lát hoạt động khá hiệu quả. Nhờ làm ăn có hiệu quả, các tổ sản xuất ngày càng được nhân rộng, số hộ tham gia ngày một tăng. Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng được nâng cao, hệ thống trường học đã được đầu tư, cải tạo khang trang, chất lượng giáo dục cũng đã có những chuyển biến mạnh. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được người dân tham gia mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Đông Pha khẳng định: “Trong thời gian tới, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng bộ xã Mỹ Quới sẽ tập trung triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp về việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo một cách bền vững nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đề xuất mở rộng quy hoạch chợ Mỹ Quới, kêu gọi đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại để tạo việc làm cho người dân địa phương, xây dựng diện mạo Trung tâm xã Mỹ Quới ngày càng khang trang hơn. Với truyền thống xã anh hùng sẽ tạo nên sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Quới tiếp tục vững bước đi lên, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp”.

CHÍ BẢO

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: