STO - Sáng ngày 15/12, tại Hội trường Trung tâm Chính trị - Văn hóa huyện Kế Sách (Sóc Trăng), UBND huyện Kế Sách phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV); Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Tăng cường sức chống chịu của cộng đồng trong ứng phó với thiên tai”. Đến dự có các đồng chí: Trần Minh Thử - Phó Bí thư Huyện ủy Kế Sách; Lê Hoàng Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách; Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh xã hội Việt Nam; Hoàng Phương Thảo - Trưởng đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Lâm Đồng.
Dự án “Tăng cường sức chống chịu của cộng đồng trong ứng phó với thiên tai” được tài trợ bởi Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW) và Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV). Dự án khởi động vào tháng 7/2019 đến tháng 12/2022 tại huyện Kế Sách (Sóc Trăng) và thành phố Trà Vinh (Trà Vinh).
Sau 3 năm thực hiện dự án, đã có 13.567 hộ gia đình hưởng lợi từ các hoạt động của dự án, có 37 sáng kiến phòng ngừa rủi ro thiên tai được cộng đồng đề xuất, trong đó có 22 sáng kiến được phê duyệt thực hiện và huy động nguồn vốn hơn 4,3 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, trong đó có hơn 3,8 tỷ đồng từ chính quyền địa phương, gần 500 triệu đồng được người dân đóng góp.
Ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án An sinh xã hội Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: THÚY LIỄU
Đồng chí Lê Hoàng Phong cho rằng, Dự án “Tăng cường sức chống chịu của cộng đồng trong ứng phó với thiên tai” triển khai tại huyện rất phù hợp và hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và huyện Kế Sách nói riêng. Dự án có tác động tích cực đến đời sống người dân, tạo thu nhập bền vững cho người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Với kết quả dự án đem lại cho địa phương, huyện Kế Sách sẽ có những chính sách để duy trì các cách làm hay và mô hình mới, hiệu quả của dự án để tiếp tục nhân rộng tại các địa phương trên địa bàn huyện.
THÚY LIỄU
Bình Luận