• Huyện Kế Sách

Thực hiện nhiều hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng

28/07/2023 15:20 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 28/07/2023 | 15:20
Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nữ miền Bắc

STO - Ngày 28/7, tại Khối Dân vận huyện Kế Sách, Ban Thường vụ Huyện đoàn Kế Sách và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Kế Sách tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đoàn Chí Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Kế Sách.

Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được Huyện đoàn Kế Sách cụ thể hóa bằng những hoạt động, đạt được kết quả tích cực. Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phối hợp với nhiều đơn vị đã trao tặng hàng trăm phần quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đoàn viên, học sinh, hộ nghèo. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, Ban Thường vụ Huyện đoàn ra quân dọn dẹp vệ sinh và bốc xóa quảng cáo trái phép trên địa bàn chợ An Lạc Thôn và chợ Mang Cá, xã Đại Hải. Thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025, Huyện đoàn phối hợp với đơn vị liên quan ra quân thực hiện Công trình “Trồng cây xanh” tại ấp Phụng An, xã An Mỹ. Công trình có chiều dài 1,3km với tổng số 105 cây kèn hồng.

Đồng hành với thanh niên, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên tại các xã Kế An, Đại Hải; tổ chức hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản tại ấp Xóm Chòi, xã Kế An. Các cơ sở đoàn tiếp tục nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả trong thanh niên như: mô hình nuôi chim trĩ của thanh niên Huỳnh Văn Đầy xã Đại Hải; mô hình nuôi ốc ở xã Nhơn Mỹ; nuôi ba ba của đoàn viên Phạm Văn Phèo xã Kế An; mô hình trồng rau sạch tại xã Kế Thành; trồng cam sành, trồng nấm rơm, trồng bưởi da xanh, trồng ổi, trồng nấm bào ngư...

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Hội huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện, có trên 500 lượt thanh niên đăng ký hiến máu và thu được trên 300 đơn vị máu. Ủy ban Hội huyện cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp VNPT huyện ra mắt mô hình số hóa tại địa chỉ đỏ đình thần Nguyễn Trung Trực, di tích lịch sử cấp tỉnh. Qua đó giúp tuyên truyền, quảng bá địa danh lịch sử tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác chuyển đổi số; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; các mô hình làm ăn có hiệu quả của thanh niên; hỗ trợ thanh niên, kết nối tiêu thụ nông sản; giải quyết khó khăn của thanh niên về nguồn vốn...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đoàn Chí Hải yêu cầu Huyện đoàn Kế Sách, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và khắc phục hạn chế cũng như có giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc. Rà soát lại những chỉ tiêu chưa hoàn thành để phấn đấu từ đây đến cuối năm 2023 thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ đã đặt ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, thanh niên, nhân dân.

NGỌC HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: