• Huyện Thạnh Trị

Hiệu quả từ công tác vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo

21/02/2023 04:42 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 21/02/2023 | 04:42

STO - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo. Qua đó, mang lại nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trong công tác triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Trị đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể cùng cấp, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, qua đó đã vận động người dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phát quang, đắp lề lộ, làm lộ giao thông nông thôn, hàng rào, đóng góp ngày công lao động... Từ đó, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Kết quả, trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã vận động xã hội hóa trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được trên 500 triệu đồng, với hơn 500 ngày công lao động. Cùng với đó, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện Thạnh Trị còn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể cùng cấp tiếp tục phát động các hộ gia đình đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, ấp văn hóa, “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”, “Gia đình văn hóa nông thôn mới”. Đồng chí Nguyễn Minh Luận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Hưng (huyện Thạnh Trị) cho biết: “Thời gian qua, địa phương phấn đấu, nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, mặt trận, các đoàn thể xã Châu Hưng đã phát động nhiều phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ xã về việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Các tổ chức và cá nhân trong huyện đã ủng hộ tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2022 trên 300 triệu đồng. Cùng với đó, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động sửa chữa, xây dựng nhà, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng học bổng... với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngoài các hoạt động nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Trị tổ chức triển khai vận động quỹ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Từ đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã ủng hộ cuộc vận động. Qua đó, triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021 - 2022 là 411 căn với số tiền trên 31 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Út ngụ thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị) bộc bạch: “Được chính quyền hỗ trợ xây dựng căn nhà đàng hoàng, gia đình vô cùng mừng vui. Từ đây, gia đình tôi không còn phải ở nhà tạm nữa, thật sự quá cảm ơn chính quyền các cấp”.

Vận động tạo sự đồng thuận về việc thực hiện các phong trào thi đua. nh: HOÀNG PHÚC

Song song đó, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện Thạnh Trị phối hợp các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực. Tạo điều kiện để tổ hợp tác mở rộng, nâng lên thành hợp tác xã; phát động hội viên, nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2022. Qua đó, có 10.876/16.591 hộ đăng ký, đạt 65,5% so với hộ nông nghiệp, đạt 109,1% so với chỉ tiêu. Ngoài ra, vận động hội viên, nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, ký kết hợp đồng bao tiêu với các doanh nghiệp có uy tín nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, góp phần giúp nông dân an tâm trong sản xuất. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thông qua công tác tuyên truyền từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua sắm sử dụng hàng Việt Nam. Kết quả đã tuyên truyền được 114 cuộc, có 6.292 lượt người tham dự và tổ chức trên 11 lần hội chợ tạo điều kiện cho hơn 14.567 lượt bà con tham quan, mua sắm.

Ngoài ra, các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hưởng ứng phong trào thi đua với nhiều hoạt động thiết thực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Trị phối hợp ngành chức năng thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”… Qua đó, góp phần để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Trị và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả công tác mặt trận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng chí Phan Lâm Tự - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Trị cho biết: “Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng đời sống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân”.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì đạt nhiều kết quả. Tin rằng, với việc đề ra chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2023, công tác vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo do ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện Thạnh Trị chủ trì sẽ còn đạt nhiều thành quả hơn nữa.

HOÀNG PHÚC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: