• Huyện Thạnh Trị

Hội viên phụ nữ phát triển kinh tế nhờ các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả

23/05/2023 04:38 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 23/05/2023 | 04:38

STO - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), các cơ sở hội phụ nữ tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống, kinh tế của phụ nữ. Từ đó, giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo bằng việc xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

 Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Trị đã tiến hành rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo là hội viên tại các cơ sở hội để có kế hoạch hỗ trợ hội viên thoát nghèo. Trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp cho hội viên phụ nữ có thêm điều kiện cải tạo kinh tế, nâng cao đời sống gia đình bằng các mô hình làm ăn hiệu quả.

Thông qua hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Trị đã thành lập và quản lý 74 tổ tiết kiệm, có 3.444 tổ viên, với tổng dư nợ  trên 120,5 tỷ đồng. Các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn huyện Thạnh Trị duy trì hoạt động 20 tổ, nhóm “Cải thiện sinh kế”, có 386 tổ viên tham gia... Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó thoát nghèo, điển hình là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhiên - hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 2, thị trấn Phú Lộc.

Mô hình nuôi lươn không bùn của chị Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) góp phần cải thiện sinh kế. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Trao đổi với chúng tôi, chị Nhiên chia sẻ: “Tôi thấy một số hộ ở đây nuôi lươn đạt hiệu quả mà ít tốn công và thời gian chăm sóc nên đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm để thực hiện mô hình. Sau đó, tôi được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tạo điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách xã hội; được tham gia các lớp tập huấn nên gia đình tôi quyết định nuôi lươn không bùn. Hiện tại, gia đình tôi đang nuôi 2 bể, với 6.000 con lươn đang phát triển tốt. Hàng năm, 2 bể lươn này bán trên 1 tấn lươn thịt, sau khi trừ chi phí thu về từ 30 - 50 triệu đồng sau 9 - 10 tháng nuôi.  Với số vốn được vay, tôi còn phát triển nghề nấu sương sáo bỏ mối cho các quán. Hàng năm, với nguồn thu từ bán lươn và bán sương sáo đã giúp gia đình vượt qua khó khăn và từng bước vươn lên khá giả”.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, các cơ sở hội phụ nữ trong huyện còn duy trì và nâng chất lượng hoạt động 56 tổ hùn vốn tiết kiệm, với 1.101 tổ viên tham gia. Hoạt động của các tổ này bằng các hình thức gửi tiết kiệm, góp vốn xoay vòng... qua đó đã giải quyết cho 578 chị vay vốn mua con giống, vật dụng sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, trên địa bàn huyện duy trì hoạt động 7 tổ phụ nữ khá, giàu giúp phụ nữ nghèo, cận nghèo, có 75 tổ viên tham gia. Đồng chí Lý Thị Anh Đào - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Lộc thông tin: “Hội thực hiện hỗ trợ hội viên bằng nhiều hình thức, trong đó, hoạt động hỗ trợ vay vốn, góp vốn xoay vòng phát triển kinh tế gia đình đạt kết quả tốt, giúp nhiều chị em hội viên thoát nghèo bền vững”.

Song song đó, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Trị còn phối hợp với các cấp, các ngành mở hàng chục lớp dạy nghề, tập huấn kinh doanh, chăn nuôi bò cho chị em hội viên. Sau khi học nghề, hàng trăm chị em có việc làm ổn định. Và nhiều chị em áp dụng kiến thức để kinh doanh, chăn nuôi, trồng màu, làm ruộng tại gia đình. Riêng các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh nhỏ lẻ; các buổi nói chuyện chuyên đề... đã giúp nhiều chị em vận dụng kiến thức học được vào thực tế sản xuất, kinh doanh của gia đình và bước đầu thu được nhiều kết quả. Nhiều chị em đã tham gia gian hàng trưng bày các sản phẩm tiềm năng của đơn vị và sản phẩm OCOP địa phương.

Chị Thái Thị Ngọc Thêm - Chủ cơ sở mắm bò hoóc ốp Ngọc Thêm, ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân chia sẻ: “Với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Tân và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Trị, tôi quyết định cải tạo vườn tạp, đào ao nuôi cá trê vàng để chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, với diện tích mặt nước khoảng 1.500m2, mỗi năm tôi thu hoạch khoảng 5 tấn cá trê vàng. Tất cả đều được làm mắm chứ không bán cá thương phẩm. Trừ hết các chi phí, mỗi năm cơ sở sản xuất mắm của gia đình tôi cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Tôi cũng được các cấp hội phụ nữ tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về sản xuất, kinh doanh nên cũng bổ sung được nhiều kiến thức. Từ đó, cơ sở đã có sản phẩm gởi đến điểm trưng bày, giới thiệu và cung ứng sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng huyện Thạnh Trị; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và liên kết tiêu thụ sản phẩm, để quảng bá rộng rãi sản phẩm mắm bò hoóc”.

Song song đó, các cơ sở hội còn duy trì và phát huy hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả; qua đó giúp cho các thành viên trong tổ nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi kết hợp trồng màu, hướng đến sản xuất sạch và có đầu ra ổn định, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Trị phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khảo sát, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, đăng ký tham gia sản phẩm OCOP. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Trị phối hợp ngành chức năng hỗ trợ nhiều chị khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Trị thông tin: “Qua các hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, giúp cho chị em hội viên phụ nữ nâng cao kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Tính chung, các hoạt động Hội đã giúp cho 810/810 hộ nghèo do nữ làm chủ được tiếp cận vốn, hoặc giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Chị em hội viên, phụ nữ trên địa bàn tin tưởng tổ chức hội, tham gia sinh hoạt hội, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh”.

Với các hoạt động, phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Trị thực hiện và phối hợp thực hiện thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao kinh tế gia đình hội viên phụ nữ. Tin tưởng rằng, các hoạt động phong trào phụ nữ, trong đó, có hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần giúp hộ gia đình hội viên ngày càng phát triển.

HOÀNG PHÚC

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: