Ngành Nông nghiệp Sóc Trăng tăng cường công tác ứng phó hạn, mặn

17/03/2024 09:14 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 17/03/2024 | 09:14

STO - Những ngày qua, tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là đối với các tỉnh ven biển (trong đó có tỉnh Sóc Trăng), nắng nóng kéo dài đã xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 10 - 15/3/2024 có khả năng xảy ra đợt cao điểm về xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Để chủ động ứng phó với nguy cơ xâm nhập mặn cao, thiếu nước ngọt cục bộ, ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, nhằm đảm bảo nguồn nước cung cấp cho diện tích lúa Đông - Xuân muộn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân, ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng phân công cán bộ trực cống 24/24 giờ để kịp thời lấy nước ngọt vào sản xuất. Ảnh: THÚY LIỄU

Theo ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, vụ lúa Đông - Xuân muộn, toàn tỉnh đã xuống giống 41.424ha, cao hơn cùng kỳ năm trước 34%, tập trung ở các huyện: Kế Sách, Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị, Long Phú, Mỹ Xuyên và thành phố Sóc Trăng. Theo đó, trà lúa giai đoạn mạ 268ha; đẻ nhánh 13.860ha; đòng 16.798ha; trổ chín 10.474ha. Nhờ thực hiện sớm công tác phòng, chống xâm nhập mặn ngay từ đầu mùa khô nên ngành Nông nghiệp tỉnh đã chủ động tạo điều kiện để nông dân vùng có nguy cơ nhiễm mặn (Long Phú - Tiếp Nhựt) thực hiện thắng lợi vụ lúa Đông - Xuân, năm 2023 - 2024. Tuy nhiên, do giá lúa tăng cao nên một số nông dân tiếp tục sản xuất vụ lúa Đông - Xuân muộn (vụ 3) vào thời điểm cao điểm xâm nhập mặn. Ghi nhận tại huyện Long Phú, trong vụ lúa Đông - Xuân muộn có 573ha lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước kết hợp ngộ độc phèn, trong đó ảnh hưởng mức độ 10 - 30% hơn 331ha; trên 30 - 70% hơn 209ha và có 32ha bị thiệt hại hoàn toàn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh.

“Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, trong vụ lúa Đông - Xuân muộn, năm 2023 - 2024, tôi đã xuống giống theo đúng lịch thời vụ. Trong suốt quá trình canh tác lúa, tôi cũng thường theo dõi thông tin độ mặn địa phương cập nhật trên Zalo, nhằm chủ động tích trữ nước cung cấp cho lúa nên diện tích 1ha lúa của gia đình đảm bảo lượng nước ổn định trong ruộng. Hiện tại, lúa đang giai đoạn đòng trổ, đảm bảo đến lúc thu hoạch sẽ tránh được hạn, mặn”, ông Đặng Thanh Hoàng, xã Kế Thành, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) chia sẻ.

Trước dự báo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn sẽ diễn ra gay gắt trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tranh thủ khi có nguồn nước ngọt trên sông sẽ vận hành mở cống đưa nước vào tích trữ trong các kênh, rạch, kênh nội đồng… và tăng cường công tác thông tin diễn biến độ mặn từng giờ, từng ngày đến nông dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook… để hộ dân tích trữ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng cho biết, để chủ động ứng phó với cao điểm xâm nhập mặn, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo tại Công điện số 04/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Công điện số 19/CĐ-TTg, về việc tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long; chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô, năm 2023 - 2024. Cùng với đó, đơn vị sẽ thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời về tình hình nguồn nước, diễn biến xâm nhập mặn, lịch vận hành các cống trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Zalo… để người dân biết và chủ động kiểm tra, đo độ mặn nước trước khi bơm lấy nước trữ và bơm tưới. Tăng cường việc tích trữ nước nông hộ, chuẩn bị các phương tiện lấy nước phục vụ sản xuất khi có điều kiện. Thực hiện nạo vét các tuyến kênh trục để chủ động trong việc tích trữ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất; sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi; phân công lực lượng trực cống 24/24 giờ để kịp thời đóng, mở cống lấy nước ngọt và ngăn nước mặn…; đồng thời, yêu cầu các địa phương có diện tích cây ăn trái tăng cường khuyến cáo nhà vườn tiếp tục thực hiện việc trữ nước trong các ao, hồ, bảo đảm đủ nguồn nước cung cấp để duy trì sức sống tối thiểu của cây.

Trước tình hình xâm nhập mặn đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm thì nông dân, đặc biệt là các nhà vườn có diện tích trồng cây ăn trái phải quan tâm sâu sát bờ bao quanh vườn, tránh để nước mặn rò rỉ vào bên trong vườn, làm ảnh hưởng đến diện tích cây ăn trái tại hộ.

THÚY LIỄU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: