STO - Chiều ngày 21/9, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Sơn (sinh năm 1970) cư trú khóm Vĩnh Sử, phường 3, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) về tội giết người.
Bị cáo Phạm Văn Sơn. Ảnh: S.M
Theo cáo trạng, Sơn và Mai Văn Mực có mối quan hệ bà con với nhau (Mực là cháu vợ, gọi Sơn là dượng). Khoảng đầu tháng 9/2020, Mực qua nhà Sơn sinh sống và đi làm thuê cùng con trai Sơn. Thời điểm này, phần ruộng phía sau nhà bị chuột cắn phá nên Sơn mua dây chì về đấu nối với nguồn điện sinh hoạt trong gia đình làm rào chắn xung quanh ruộng lúa để bắt chuột. Khi xiệc thì không có đặt biển báo, không bố trí người canh gác mà chỉ thỉnh thoảng ra soi đèn pin để kiểm tra. Hàng ngày, Sơn ghim điện xiệc chuột từ 3 - 5 giờ và 18 - 21 giờ. Khoảng 10 giờ ngày 16/9/2020, Sơn ghim chuôi điện vào nguồn điện để nấu nước uống nhưng không tháo phần dây điện nối với đường dây bẫy chuột ra. Khi nấu nước xong, Sơn cũng không rút chuôi cắm ra khỏi ổ điện. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Mực đi ra ruộng bị điện giật dẫn đến tử vong.
Hành vi của Sơn đã xâm phạm đến tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương nên phải lãnh mức án 3 năm tù.
SỚM MAI
Bình Luận