• Pháp luật - Bạn đọc

Kinh hay rạch

23/12/2023 09:49 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 23/12/2023 | 09:49

STO - Theo trang /tratu.soha.vn: kênh (kinh) là công trình dẫn nước được đào, đắp trên mặt đất, phục vụ cho thủy lợi, giao thông; rạch là đường dẫn nước từ sông vào đồng ruộng, thuyền bè có thể đi lại được; sông là dòng nước tự nhiên tương đối lớn, chảy thường xuyên trên mặt đất, thuyền bè thường đi lại được. Như vậy có thể hiểu kinh là công trình dẫn nước nhân tạo, còn rạch là đường dẫn nước hình thành tự nhiên.

Bảng ghi "Cầu rạch Đình Trụ". Ảnh: TIẾN LÊN

Theo các vị cao niên từ nhỏ đã gắn bó với vùng đất Cù Lao Dung, kinh Đình Trụ (hiện nay là ranh giới giữ thị trấn Cù Lao Dung và xã An Thạnh 2) là công trình nhân tạo có từ thời Pháp thuộc. Đây là con kinh nối liền hai con sông lớn trên địa bàn huyện Cù Lao Dung là sông Bến Bạ và sông Cồn Tròn. Từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như phát triển kinh tế - xã hội từ sau giải phóng đến nay, kinh Đình Trụ đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân Cù Lao Dung. Nó mãi là một phần lịch sử không thể thiếu của vùng đất này.

Hiện nay, lộ trung tâm huyện Cù Lao Dung đã được đầu tư mở rộng rất thông thoáng và thuận lợi cho giao thông. Nếu có dịp đi trên tuyến đường này, chúng ta thấy để tên cầu là “Cầu rạch Đình Trụ”. Có rất nhiều người biết cái bảng này ghi không đúng tên địa danh nhưng đến nay nó vẫn tồn tại. Đây chỉ là một cái tên, nhưng đó là một phần của lịch sử. Thiết nghĩ nếu có sự nhầm lẫn trong việc ghi tên cầu, thì nên sửa lại cho đúng thực tế. 

TIẾN LÊN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: