• Huyện Mỹ Xuyên

Đảng bộ xã Tham Đôn:

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong xây dựng và phát triển địa phương

15/01/2023 05:58 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Chủ Nhật, 15/01/2023 | 05:58

STO - Trong năm 2022, Đảng bộ xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Nhờ đó, năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ xã không ngừng được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Với đặc thù là xã thuần nông, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế địa phương thông qua việc tuyên truyền, vận động người dân duy trì và phát triển mô hình tôm - lúa, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang hiệu quả kinh tế cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Kết quả trong năm 2022, tổng diện tích gieo trồng lúa trên địa bàn xã trên 5.000ha, tổng sản lượng lúa đạt 31.348 tấn, trong đó, sản lượng lúa đặc sản gần 25.800 tấn; diện tích trồng màu trên 1.700ha; tổng đàn gia súc đạt trên 7.700 con; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 2.161 tấn. Đồng thời, xã cũng duy trì mô hình trồng màu trong nhà lưới với diện tích 1.500mvà thực hiện mô hình Ứng dụng hệ thống tưới phun tự động trên rau màu tại ấp Trà Mẹt.

Nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo nhờ các nguồn vốn vay. Ảnh: TẤN PHÁT

Ngoài ra, khâu liên kết tiêu thụ lúa được quan tâm thực hiện, nhất là việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản sau thu hoạch. Đến nay, toàn xã có 2 hợp tác xã gồm Hợp tác xã Đan đát (16 thành viên) và Hợp tác xã Sản xuất lúa đặc sản (52 thành viên) với diện tích 125ha, năng suất lúa đạt 6,5 tấn/ha, lợi nhuận bình quân đạt 23 triệu đồng/ha.

Bên cạnh đó, quan tâm công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã Tham Đôn đã tập trung triển khai tốt công tác hỗ trợ nguồn vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Trong năm 2022, xã đã phối hợp hỗ trợ vốn vay trên 1,4 tỷ đồng cho 93 hộ dân phát triển kinh tế, triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng 9 căn nhà cho hộ nghèo, hộ bức xúc về nhà ở và tặng trên 1.700 phần quà, 40 tấn gạo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp lễ, Tết. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương xuống còn 40 hộ, chiếm tỷ lệ 0,92%.

Từng là đối tượng hộ nghèo được địa phương hỗ trợ, chú Lý Dưa, ấp Sô La 2 chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thuộc đối tượng hộ nghèo. Nhưng nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn nuôi bò sữa nên bản thân có thêm động lực vươn lên thoát nghèo. Từ 1 con bò sữa ban đầu, giờ đây đàn bò của tôi đã tăng lên 7 con. Thu nhập từ việc bán sữa bò hàng ngày đã giúp tôi ổn định kinh tế gia đình”.

Những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội là minh chứng rõ nét cho việc thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Theo đồng chí Trương Văn Tửng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tham Đôn, trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nội bộ Đảng và ngoài quần chúng nhân dân, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Kết quả đã tổ chức được 79 cuộc với hơn 1.100 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trương Văn Tửng cho biết thêm, từ việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Tham Đôn cũng quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề với nhiều giải pháp cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đồng chí Lý Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp Sô La 2 cho biết: “Chi bộ Sô La 2 có 9 đảng viên. Thời gian qua, việc sinh hoạt lệ chi bộ luôn được chi ủy quan tâm, nội dung sinh hoạt chi bộ luôn bám vào những vấn đề trên địa bàn ấp. Nhờ đó đã phát huy tối đa vai trò của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Với các giải pháp đề ra phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, Đảng bộ xã Tham Đôn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác trong năm qua. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, qua đó, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, phát triển.

TẤN PHÁT

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: