• Huyện Trần Đề

Xã Liêu Tú chuyển mình từ nông thôn mới

04/03/2024 08:36 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 04/03/2024 | 08:36

STO - Bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền cùng với sự đồng lòng của nhân dân, sau hơn 13 năm xây dựng nông thôn mới, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành quả từ sự đoàn kết, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và người dân xã Liêu Tú để xây dựng quê hương thêm ấm no, giàu đẹp.

Năm nay, người dân xã Liêu Tú rộn rã, vui tươi hơn khi đón năm mới trong niềm vui trên quê hương đang chuyển mình phát triển. Càng phấn khởi hơn khi xã Liêu Tú vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 1/2024. Ông Kiêm Võ ở ấp Bưng Triết cho biết: “Diện mạo của xã thay đổi nhiều lắm. Hơn 10 năm trước, giao thông nông thôn không được thuận tiện như bây giờ. Lúc đó, nhiều con đường còn lầy lội vào mùa mưa, qua sông phải đi cầu khỉ. Vậy mà ngày nay, nhiều con đường được bêtông hóa, người dân chúng tôi vận chuyển nông sản rất thuận tiện. Thu nhập cũng ổn định hơn nhờ ứng dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi”.

Liêu Tú là xã thuần nông. Hơn 13 năm trước, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế… chưa đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, xã Liêu Tú chỉ đạt 6/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, chưa phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Liêu Tú đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, phân công từng thành viên phụ trách từng tiêu chí và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từng tiêu chí cụ thể. Theo lãnh đạo xã Liêu Tú, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, tự giác thực hiện chương trình. Các hội, đoàn thể đã tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; phong trào “ Ngày thứ Bảy chung tay xây dựng nông thôn mới”… Từ đó đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Nhân dân đóng góp đất đai, hoa màu để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo quê hương.

Đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (bìa phải) trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 cho lãnh đạo xã Liêu Tú. Ảnh: THIỆN HẢI

Qua hơn 13 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Liêu Tú ngày càng khởi sắc. Đến nay, diện tích trồng lúa hằng năm của xã trên 5.700ha, tỷ lệ lúa đặc sản chiếm trên 94% diện tích, tổng sản lượng bình quân hàng năm đạt trên 36.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người trên 57 triệu đồng/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2011. Hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,94% (giảm 22,49% so với năm 2011).

Dấu ấn của phong trào xây dựng nông thôn mới đang hiện hữu ở từng con đường, công trình và trên những lĩnh vực của đời sống ở xã Liêu Tú. Hơn ai hết, người dân được thụ hưởng thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới cũng cảm nhận rõ sự đổi thay tích cực này và sẵn sàng tham gia các phong trào mà địa phương phát động. Anh Lâm Viên ở ấp Đại Nôn chia sẻ: “Khi địa phương phát động phong trào “Ngày thứ Bảy chung tay xây dựng nông thôn mới”, tôi thấy rất thiết thực và hưởng ứng bằng những việc đơn giản như: dọn dẹp, vệ sinh và trồng hoa ở các tuyến đường. Tôi coi đây là việc góp phần công sức nhỏ làm cho quê hương mình ngày càng khởi sắc”.

Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là bước khởi đầu, kết quả đó tạo đà cho Đảng bộ và nhân dân xã Liêu Tú tiếp tục tiến lên các mức độ cao hơn. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề, thành công trong xây dựng nông thôn mới của xã Liêu Tú rất đáng trân trọng và tự hào nhưng chặng đường phía trước cũng còn nhiều thách thức. Vì vậy, định hướng trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liêu Tú cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ban chỉ đạo, ban quản lý nông thôn mới xã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Thành quả sau 13 năm xây dựng nông thôn mới của xã Liêu Tú được kết tinh từ tinh thần đoàn kết và phát huy nội lực. Trên chặng đường tiếp theo, kết quả đó sẽ tạo cho cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Liêu Tú động lực mới để phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

THIỆN HẢI

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: