STO - Cây sầu riêng bén rể vùng đất Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhiều năm nay và trở thành cây sinh kế của người nông dân một số vùng. Năm nay, đa phần nông dân Kế Sách có một mùa sầu riêng trái ngọt, được mùa, được giá, lợi nhuận kinh tế cao.
[Media] Vị ngọt trái sầu riêng
14/04/2023 07:26 GMT +7- Nguồn: Báo Sóc Trăng
- Thứ Sáu, 14/04/2023 | 07:26
-
Cần thận trọng trong mùa vụ thả tôm nuôi nước lợ năm 2024
STO - Theo khung lịch mùa vụ thả giống tôm nuôi nước lợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do ngành Nông nghiệp tỉnh ban hành thì mùa vụ thả nuôi tôm năm 2024 sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 10/1/2024 đến ngày 30/9/2024 đối với tôm thẻ chân trắng và từ ngày 15/3 đến 30/9 đối với tôm sú. Tính đến đầu tháng 4/2024, diện tích thả nuôi tôm trên toàn tỉnh hơn 10.445/50.824ha, đạt hơn 20% kế hoạch. Hiện tại, nhiều tổ chức và hộ nuôi tôm tại các vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ thả giống theo đúng lịch khuyến cáo của ngành chuyên môn, nhằm đảm bảo tôm nuôi phát triển tốt, đạt sản lượng cao và có vụ tôm thành công.
-
Sóc Trăng đã chuẩn bị sẵn sàng xuống giống vụ lúa Hè - Thu
STO - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, Khu vực Nam Bộ nắng nóng vẫn tiếp diễn. Mùa mưa xuất hiện muộn, tổng lượng mưa tháng 4 - 5/2024 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20 - 40%; tổng lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 8/2024 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tháng 9 ở mức cao hơn từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng dòng chảy ở thượng nguồn sông Mê Kông có khả năng thấp hơn từ 7 - 15% so với trung bình nhiều năm, nguồn nước từ thượng nguồn thấp nên mặn vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
-
Tìm giải pháp phòng trị các bệnh trên tôm nước lợ
STO - Ngày 16/5, tại Trung tâm Hội nghị Toàn Thịnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Bàn về giải pháp phòng trị các bệnh trên tôm nước lợ (bệnh mờ đục hậu ấu trùng (TPD), hoại tử gan tụy, phân trắng...) trong mùa nắng nóng và giai đoạn chuyển mùa”. Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Th.S Quách Thị Thanh Bình - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Sóc Trăng; PGS.TS Huỳnh Trường Giang - Phó Hiệu trưởng, Trường Thủy sản, Đại học Cần Thơ; GS. TS Đặng Thị Hoàng Oanh - Trường Thủy sản, Đại học Cần Thơ; Th.S Lê Đức Hải - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển, Công ty Cổ phần UV.
-
Quy hoạch các hồ chứa nước mặt phục vụ sản xuất, sinh hoạt
STO - Ngày 15/5, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp nghe đề xuất quy hoạch các hồ chứa nước mặt phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
-
Sóc Trăng là một trong những tỉnh đạt sản lượng tôm nuôi lớn của cả nước
STO - Ngày 14/5, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, do ông Nguyễn Hồng Huệ - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài làm trưởng đoàn, trao đổi giải pháp chữa bệnh cho tôm, nâng cao năng suất tôm của tỉnh.
-
Khảo sát mô hình nuôi hươu sao tại huyện Mỹ Tú
STO - Ngày 9/5, đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng đã tổ chức đoàn đi khảo sát mô hình nuôi hươu sao của hộ dân tại xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). Tham gia đoàn có lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc sở; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú; các ban ngành, đoàn thể huyện và nông dân trên địa bàn xã Thuận Hưng.
-
Nông dân trồng màu trong mùa hạn, mặn
STO - Để tiết kiệm lượng nước tưới cho cây màu vào những tháng mùa khô, hầu hết nông dân trồng màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lựa chọn những loại rau màu có thời gian trồng và thu hoạch ngắn ngày. Nhờ vậy mà dù những tháng đầu năm 2024, thời tiết nắng nóng gay gắt, mặn xâm nhập, nông dân vẫn giữ xanh ruộng màu, năng suất ổn định, lợi nhuận thu về kha khá.
-
Sóc Trăng triển khai các giải pháp để mùa vụ thả nuôi tôm năm 2024 thành công
STO - Ngày 8/5, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, đồng chí Huỳnh Ngọc Nhã - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp trao đổi về tình hình và đề xuất giải pháp phát triển tôm nước lợ. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở; lãnh đạo phòng kinh tế, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thị xã vùng nuôi tôm trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
-
[Media] Hốt bạc nhờ đầu tư vườn mận cổ
STO - Đến tham quan vườn mận Hai Thống ở Khóm 7, Phường 8, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng), ông chủ vườn Huỳnh Việt Thống giới thiệu, mỗi gốc mận có độ tuổi từ 20 - 30 năm. Và gia đình ông có 1 cây mận trồng lâu đời nhất đã 43 năm. Nhờ đầu tư vào những gốc mận cổ này, bình quân mỗi năm gia đình ông bỏ túi 700 triệu đồng.
-
Măng cụt chậm cho trái, giá đầu vụ không cao
STO - Theo kinh nghiệm của nhà vườn, tiết trời mùa đông, nhất là ban đêm càng lạnh, đó là tín hiệu vui về mùa măng cụt năng suất cao. Nhưng cuối năm 2023, mùa đông không quá lạnh, nông dân trồng măng cụt ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng) vô cùng lo lắng, dự cảm một vụ mùa thất thu. Đến cuối tháng 2 âm lịch, nhà vườn mới thở phào nhẹ nhõm vì cây đã có trái. Hiện tại đã chớm vào mùa măng cụt, thế nhưng giá thu mua cũng không cao.
Bình Luận