• Nông nghiệp

Nông dân tất bật xuống giống vụ màu sau tết Nguyên đán

09/02/2023 05:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 09/02/2023 | 05:05

STO - Sau vụ trồng màu phục vụ thị trường tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bà con nông dân khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã và đang đồng loạt cải tạo đất để tiếp tục trồng màu cho những vụ tiếp theo trong năm. Hiện tại, một số loại màu sau Tết đang bước vào giai đoạn nảy mầm và phát triển xanh tốt, tầm vài tháng nữa sẽ cho thu hoạch lứa màu đầu tiên trong năm 2023.

Đang tất bật với công việc xới đất và chăm bón cho rẫy màu của gia đình, ông Lý Minh Vũ, ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) chia sẻ: "Tết vừa qua, giá bán các loại màu cao hơn so với ngày thường từ 1.000 - 7.000 đồng/kg (khổ qua, bông cải, hẹ bông) nên nông dân trồng các loại màu trên rất phấn khởi, vì đem về nguồn thu nhập tốt cho gia đình. Riêng với gia đình tôi, để phục vụ cho thị trường Tết, tôi trồng bắp cải ve và hành lá, diện tích hơn 1 công đất. Hành lá và cải ve thu hoạch bán vào ngày 28 - 29 tết Nguyên đán, giá bán cải ve được 8.000 đồng/kg; hành lá 10.000 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận trồng màu vụ Tết được hơn 12 triệu đồng".

Theo ông Lý Minh Vũ, hiện tại, ông đã cải tạo xong đất và xuống giống trồng cải thảo cho vụ mùa mới. Ngoài ra, trước tết Nguyên đán, ông cũng đã trồng 1 công hành lá để bán sau Tết, tầm 20 ngày nữa hành sẽ cho thu hoạch, nếu giá hành giữ ổn định ở mức 10.000 đồng/kg, lợi nhuận thu về hơn 8 triệu đồng/công hành lá.

Ông Lý Minh Vũ, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) bên rẫy màu đã xuống giống sau đợt màu bán dịp tết Nguyên đán năm 2023. Ảnh: THÚY LIỄU

Dành khoảng 4 công đất trồng khổ qua bán tết Nguyên đán 2023, bà Trần Thị Bạch Mai, ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú bộc bạch: "Giá bán khổ qua trong dịp Tết khá tốt, từ ngày 25 - 28 Tết, giá tăng vọt lên 10.000 - 11.000 đồng/kg, giá trên do thương lái đến mua tại rẫy, còn đem bỏ mối tại các sạp kinh doanh nông sản tại chợ truyền thống, có giá từ 17.000 - 18.000 đồng/kg. Sau đợt khổ qua bán vụ Tết, tôi có lợi nhuận hơn 15 triệu đồng". Cũng theo lời bà Mai, bà đang chuẩn bị thu hoạch hết số lượng khổ qua trên giàn để chuẩn bị trồng mới bầu, mướp, dưa leo, bởi đây là các loại nông sản được thị trường ưa chuộng, cho thu hoạch thời gian dài, năng suất cao, lợi nhuận tốt.

“Tôi có 3 công đất trồng rẫy chuyên canh, thông thường 1 năm trồng được 4 đợt màu. Tôi thường chọn trồng dưa leo, khổ qua, còn trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, tôi trồng 1 công bắp cải bán Tết và 2 công đất còn lại trồng bắp cải bán sau Tết. Theo đó, 1 công bắp cải trồng bán dịp Tết cho thu hoạch được 4 tấn, giá bán ngày 29 Tết là 8.000 đồng/kg, cao hơn giá ngày thường 2.000 - 3.000 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận 10 triệu đồng. Sau đợt thu hoạch bắp cải bán Tết, tôi đã làm xong đất và xuống giống tiếp bắp cải để có nông sản bán liên tiếp ra thị trường, đảm bảo nguồn thu nhập cho gia đình” - ông Lý Khôn, ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú thông tin.

Nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang tích cực cải tạo diện tích đất trồng màu vụ tết Nguyên đán năm 2023, để xuống giống cho vụ màu mới trong năm 2023. Ảnh: THÚY LIỄU

Ghi nhận thực tế tại nhiều hộ nông dân trồng màu bán trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, giá màu thấp hơn cùng kỳ Tết năm ngoái tầm 1.000 - 7.000 đồng/kg (tùy loại). Tuy nhiên, cũng có nhiều loại rau màu giá vẫn giữ ở mức ổn định như những ngày trước Tết năm 2023 và một số loại màu cũng tăng giá so với ngày thường, chẳng hạn khổ qua trước Tết bán giá 3.000 đồng/kg, đến Tết giá tăng 10.000 - 11.000 đồng/kg bán tại rẫy; bắp cải, bông cải có giá 4.000 - 5.000 đồng/kg, đến Tết tăng lên 7.000 - 8.000 đồng/kg; bông hẹ có giá 26.000 đồng/kg, đến Tết tăng lên 30.000 đồng - 32.000 đồng/kg... Năng suất màu Tết năm 2023 tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước từ 10 - 20% và số lượng màu dồi dào, đáp ứng tốt thị trường Tết.

Theo đồng chí Trần Vĩnh Nghi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Trăng, kế hoạch diện tích trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày trên địa bàn tỉnh hàng năm là 47.000ha, tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện hơn 15.000ha màu các loại, trong đó cây màu trồng bán vụ Tết năm 2023 hơn 2.400ha, đã được bà con nông dân cải tạo đất và xuống giống vụ màu mới gần dứt điểm. Do đó, để chăm sóc tốt diện tích màu đã và đang chuẩn bị xuống giống, bà con nông dân cần thăm rẫy màu thường xuyên, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên cây màu, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, các loại thuốc có nguồn gốc sinh học để vừa cải tạo đất, bảo vệ môi trường vừa đảm bảo chất lượng màu, giảm chi phí đầu tư mùa vụ, đặc biệt góp phần tăng năng suất rau màu sau thu hoạch, đem lại thu nhập tốt cho bà con nông dân.

Trong vụ màu tết Nguyên đán năm 2023, mặc dù giá một số loại nông sản không bằng so cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn tốt hơn so với ngày thường trước tết Nguyên đán và hộ trồng màu đảm bảo lợi nhuận sau thu hoạch. Chính vì vậy, bà con vẫn rất phấn khởi xuống giống vụ màu trong năm 2023 và hy vọng tiếp tục trúng mùa được giá.

THÚY LIỄU

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: